1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng “sưa tặc”

(Dân trí) - Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CA TP Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với CA các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung phát hiện và xử lý nghiêm hoạt động tội phạm liên quan đến chặt phá gỗ sưa.

Sau nhiều tháng truy quét kiên quyết dẹp bỏ loại tội phạm chặt phá gỗ sưa trên địa bàn TP Hà Nội, tình hình loại tội phạm này phần nào lắng xuống một thời gian song những ngày vừa qua lại tái xuất với nhiều hành vi hết sức táo tợn.
 
Thời gian vừa qua các cơ quan ngôn luận liên tiếp lên tiếng về nạn “sưa tặc” trên địa bàn TP Hà Nội. Tại địa bàn các quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy và Đống Đa đã xảy ra 4 vụ chặt phá cây gỗ sưa, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Riêng trong ngày 16/5, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 3 vụ xâm hại cây gỗ sưa với những cấp độ nghiêm trọng khác nhau. Hàng loạt cây sưa bị đốn hạ không thương tiếc; trong đó có những cây sưa chưa đến độ tuổi khai thác cũng bị chúng bức tử rồi bỏ lại hiện trường khá nguyên vẹn.

Trước tình trạng “sưa tặc” hoành hành, chiều 17/5, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung phát hiện và xử lý nghiêm hoạt động tội phạm liên quan đến vấn đề này.

Ban Giám đốc CA TP Hà Nội yêu cầu, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng cảnh sát môi trường và lực lượng Cảnh sát hình sự công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố tập trung tuần tra mật phục, kịp thời phát hiện và bắt giữ các đối tượng chặt phá cây sưa để xử lý. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng lập án truy xét, điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan đến việc chặt hạ cây sưa, lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

H.Ngân