TPHCM:

Kiên quyết không hạ chỉ tiêu tăng trưởng GDP

(Dân trí) - Trong phiên trả lời chất vấn chiều 8/7, kỳ họp lần thứ 16 HĐND TPHCM khóa VII, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài khẳng định lại một lần nữa quan điểm của UBND TP là không điểu chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP.

Kiên quyết không hạ chỉ tiêu tăng trưởng GDP  - 1
Lãnh đạo TPHCM vẫn quyết tâm duy trì chỉ tiêu tăng trưởng GDP 10%.

Theo ông Tài, UBND TPHCM vẫn đang cố hết sức để đạt được mức tăng trưởng GDP cao nhất có thể được. Và để làm điều đó, UBND TP đã đề ra hàng lọat giải pháp như kích cầu đầu tư và tiêu dùng, phát triển thị trường, kích thích tăng trưởng như đã trình bày trong phiên khai mạc.

Để thực hiện tốt hơn chủ trương dồn sức cho kích cầu đầu tư, trong thời gian tới UBND TP cũng sẽ ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vốn để thực hiện chương trình kích cầu thông qua đầu tư, cho các dự án chuẩn bị đầu tư, cho công tác lập quy hoạch và vốn đối ứng cho các dự án ODA.

TP cũng sẽ tập trung giải ngân nhanh các công trình, dự án đầu tư; rà soát và cắt giảm vốn các công trình chậm triển khai, điều chuyển vốn cho các dự án cấp bách hơn và sắp hoàn thành, nhằm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả ngay trong năm 2009, 2010.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa vẫn chưa hài lòng và yêu cầu: “Xin cho biết vài cơ sở để UBND giữ nguyên quyết định duy trì mức tăng trưởng GDP này, để ngày mai chúng tôi có thể yên tâm hơn khi giơ tay biểu quyết cho chỉ tiêu này”.

Ông Nguyễn Thành Tài lập luận: “Trong nhiều năm qua GDP của TP đều tăng gấp 1,3 - 1,5 lần của cả nước. Chỉ riêng 6 tháng đầu năm nay, sai biệt chỉ là 1,2 lần. Như vậy, nếu năm nay, Trung ương chốt lại là 5% thì như thông lệ 10 năm nay, GDP của TP ít nhất sẽ là 6,5%”.

Và “tinh thần của lãnh đạo TP không phải là con số bao nhiêu, vấn đề là muốn với tinh thần sáng tạo và thành khẩn tiếp nhận những đóng góp ý kiến, chịu lắng nghe để chúng ta cùng nhau phân tích xây dựng kế hoạch, tạo cơ hội thúc đẩy cho một mức tăng trưởng cao nhất có thể. Dựa vào cơ sở đó có được không!”.

Ông Tài giải thích thêm: “Ngành dịch vụ của TP chiếm 52% GDP, 6 tháng đầu năm dịch vụ vẫn tiếp tục tăng trưởng. Như vậy, ta cứ khai thác thị trường nội địa, xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh đầu tư thông qua cải cách thủ tục thì hy vọng dịch vụ vẫn sẽ phát triển và có thể phát triển tốt hơn”.

Ông dẫn chứng thời gian qua Sở Kế hoạch Đầu tư đã có nhiều biện pháp tinh giản thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Như thủ tục thành lập doanh nghiệp từ hơn 1 tháng nay chỉ còn 1 tuần và đang phấn đấu chỉ còn 5 ngày. Trong 6 tháng đầu năm vừa qua vẫn có 19 ngàn doanh nghiệp ra đời. Điều đó chứng tỏ ngành dịch vụ và đầu tư vẫn có khả năng tăng hơn nữa trong thời gian tới.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Tài cho rằng: “Nhu cầu đầu tư cơ bản là một yếu tố nếu chúng ta khai thác tốt có thể thúc đẩy GDP phát triển. Chẳng hạn như chúng ta đầu tư cho các công trình nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên... không chỉ góp phần tăng trưởng GDP mà còn thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển”.

Từ đó, ông khẳng định: “Nếu ta giải quyết bài toán cơ chế đầu tư cộng với kêu gọi đầu tư thì đây là dư địa rất lớn, nó sẽ góp phần rất tốt cho GDP phát triển trong 6 tháng cuối năm. Chúng ta cố gắng đến mức có thể chứ không cần thiết phải lên hơn 10%”.

Tùng Nguyên