1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiến nghị tăng chiều dài nhịp cầu vượt qua Đàn Xã Tắc

(Dân trí) - Để bảo vệ tốt hơn khu vực dự báo của di tích Đàn Xã Tắc, GS.TS. Vũ Hoan, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KHKT Hà Nội đề nghị nghiên cứu tăng chiều dài của nhịp cầu vượt đi qua phía trên khu vực dự báo của di tích.

Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Thành ủy và UBND thành phố Hà Nội nêu quan điểm về phương án xây dựng giao thông khác mức tại nút giao Ô Chợ Dừa. GS.TS. Vũ Hoan, Chủ tịch Liên Hiệp hội cho biết, các ý kiến đều khẳng định việc xây đựng nút giao thông khác mức Ô Chợ Dừa là phù hợp với quy hoạch xây dựng Thủ đô được duyệt.

Kiến nghị tăng chiều dài nhịp cầu vượt qua Đàn Xã Tắc
Liên Hiệp các Hội KHKT Hà Nội đồng quan điểm với UBND thành phố Hà Nội về phương án xây dựng cầu vượt tại nút giao Đàn Xã Tắc

Năm 2007, trong quá trình xây dựng tuyến đường Kim Liên – Ô Chợ Dừa đã phát lộ di tích của Đàn Xã Tắc trong khu vực nút giao thông. Đây là yếu tố tác động đến việc nghiên cứu phương án nút giao thông tại đây với tinh thần trân trọng di tích lịch sử, văn hóa, thực hiện nghiêm túc Luật Di sản, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan chức năng khai quật khảo cổ nhận diện giá trị di tích, phối hợp với chuyên gia nhiều lĩnh vực nghiên cứu thận trọng phương án xây dựng nút giao thông khác mức.

Từ những quan điểm được nêu trước đó gắn với điều kiện kinh tế - xã hội và mối tác động đến giải phóng mặt bằng khu vực, qua nghiên cứu các phương án xây dựng nút giao thông tại đây bao gồm cả phương án xây dựng cầu vượt theo hướng Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng, GS.TS. Vũ Hoan, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KHKT Hà Nội cho biết, hội này thống nhất phương án tổ chức cầu vượt hướng theo đường Vành đai 1 là hợp lý và có hiệu quả. Đây cũng là phương án được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn.

Tuy nhiên, để bảo vệ tốt hơn khu vực dự báo của di tích Đàn Xã Tắc, GS.TS. Vũ Hoan, Chủ tịch Liên Hiệp các Hội KHKT Hà Nội đề nghị nghiên cứu tăng chiều dài của nhịp cầu vượt đi qua phía trên khu vực dự báo của di tích. Tổ chức khai quật khảo cổ bổ sung tại vị trí dự kiến xây dựng trụ cầu vượt có nghi ngờ nằm trong khu vực dự báo của di tích. Việc này cần được triển khai sớm và khẩn trương để không kéo dài thời gian xây dựng đường và nút giao thông.

Trước những ý kiến trên, UBND thành phố Hà Nội đã giao Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội nghiên cứu để tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện và lựa chọn phương án tối ưu nhất nhằm đảm bảo đúng quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật và bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc.

Quang Phong