Kiểm tra lưới điện toàn thành phố để tránh tai nạn

(Dân trí) - Công ty Điện lực TPHCM vừa báo cáo Thành ủy, UBND, MTTQ Việt Nam TPHCM sự cố tai nạn điện ngày 13/4 làm chết 1 người và chỉ đạo các điện lực khu vực tăng cường kiểm tra mạng lưới điện để tránh tai nạn chết người như trên.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 13/4, khi điều khiển xe máy đi qua đường Âu Cơ, đến trụ điện số 37 - 39 (phường Tân Thành, quận Tân Phú) chị Hoàng Thị Thanh Truyền đã bị dây điện cháy nổ rơi xuống trúng xe khiến chị Truyền bị điện giật tử vong.

Theo báo cáo của Điện lực TPHCM gửi lãnh đạo TP thì tuyến dây điện này là tuyến trung thế 15kV Âu Cơ 2 thuộc sự quản lý của Điện lực Tân Phú, được cấp nguồn từ trạm 110kV Bà Quẹo. Tại thời điểm 5h49, mưa giông đã khiến đường dây này xảy ra sự cố.

Theo ông Trần Khiêm Tuấn, Phó Giám đốc Điện lực TPHCM thì vị trí dây đứt gần sứ đỡ dây và không có mối nối, sự cố xảy ra là do sét đánh lan truyền. Tuy nhiên, khi sự cố đứt dây điện lúc 8h34 xảy ra, rơle đã không tự động ngắt điện.

Theo Điện lực TPHCM thì “dây điện bị đứt rơi trên nền xi măng cao nên tổng trở đất tại vị trí sự cố lớn dẫn đến dòng chạm đất bé. Ngoài ra khi rơi xuống đất, phần lõi nhôm dẫn điện bị cháy lõm vào trong và bị che bởi vỏ bọc cách điện, vì vậy phần dây dẫn điện không trực tiếp chạm xuống đất nên không có dòng điện.

Tuy chưa nhận trách nhiệm về cái chết của chị Hoàng Thị Thanh Truyền nhưng Điện lực TPHCM cũng nhận ra hiểm họa trên nên đã chỉ đạo tất cả các điện lực khu vực tăng cường kiểm tra lưới điện trên địa bàn quản lý, in và phát tờ rơi hướng dẫn người dân biện pháp ngăn ngừa tai nạn điện trong mùa mưa bão.

Tùng Nguyên