Kiểm lâm Nghệ An nợ dân gần 680 tấn gạo

(Dân trí) - Gần hai năm nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đang nợ đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh gần 680 tấn gạo thuộc chương trình trợ cấp trồng rừng thay thế nương rẫy.

Dự án trồng rừng thay thế nương rẫy do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An làm chủ dự án, được triển khai từ năm 2009. Cán bộ kiểm lâm đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân dốc lòng ủng hộ trồng rừng trên đất sản xuất nương rẫy. Dự án nhằm trồng thêm rừng xanh vừa mở ra hướng xoá nghèo cho dân. Mỗi ha rừng trồng mới được cấp không quá 700 kg gạo/năm và mỗi khẩu được cấp bình quân 10 kg gạo/tháng (trong vòng 6 năm).

Trong những ngày đầu, cứ hai tháng một lần cán bộ kiểm lâm phát gạo đều cho dân, nên người dân phấn khởi trồng mới được hơn 1.100 ha rừng. Nhưng từ năm 2010 đén hết năm 2011 thì không thấy phân phát gạo, dân bắt đầu chờ gạo nhưng càng chờ càng... mất hút.

Chỉ riêng xã Châu Khê, huyện Con Cuông có hơn 300 hộ dân đã trồng mới được 200 ha rừng nhưng 70% trong số dân đó lại đang thiếu đói vì diện tích nương rẫy phần lớn đã trồng rừng thay thế.

Một số bà con bức xúc nói: "Đáng lẽ trong dịp tết Nhâm Thìn vừa rồi họ phải phát một ít gạo cho người dân ăn tết nhưng đến nay vẫn chưa có. Người nghèo không làm thì có gạo cứu tế, chúng tôi đổ mồ hôi, nước mắt thì lại không được hỗ trợ gì. Chúng tôi đã kiến nghị lên cấp trên nhiều lần nhưng chưa thấy họ đưa gạo về phát cho dân. Hỏi xã lại bảo chờ trên, tít mù vòng quanh. Bà con đã nhiều lần kiến nghị lên giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An thay cho việc cấp phát, họ nhận được câu trả lời của giám đốc xin “khất nợ” và động viên bà con cố chờ thêm".
 
Kiểm lâm Nghệ An nợ dân gần 680 tấn gạo - 1
 Bà con tộc người Đan Lai trồng rừng hơn 2 năm nay nhưng vẫn chưa nhận được gạo (Ảnh: Phùng Mùi)

Cán bộ UBND xã Châu Khê (huyện Con Cuông) cho biết: Ban đầu đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn rất phấn khởi, hưởng ứng tham gia trồng rừng trên đất nương rẫy. Đến nay, khoảng 300 hộ dân ở bản Khe Bu, Khe Nà, Châu Sơn (xã Châu Khê) đã trồng mới được 200 ha rừng, nhưng 70% trong số dân đó lại đang thiếu đói. Xã đã kiến nghị lên cấp trên nhiều lần, nhưng chưa thấy họ đưa gạo về trả cho dân.

Nhiều cán bộ xã và công ty lâm nghiệp cho rằng, nếu dự án trồng rừng thay thế nương rẫy kịp thời cấp gạo thì bà con không phải lo mưu sinh, dễ vận động bà con trồng rừng. Nếu để đồng bào dân tộc thiểu số đợi gạo lâu trong tình trạng thiếu đói thì long tin họ sẽ giảm và khó phát triển thêm diện tích rừng.

Cán bộ dự án của Chi cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An thì cho biết, theo kế hoạch là đầu năm 2012, cán bộ sẽ đi nghiệm thu rừng nhưng chưa dám đi vì sợ dân đòi nợ gạo. Trong đó, Chi cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An đang nợ gạo của bà con huyện Con Cuông là 337 tấn gạo, huyện Quế Phong 64,8 tấn, Quỳ Châu 145,6 tấn, Quỳ Hợp 62,7 tấn, Kỳ Sơn 7 tấn, Tương Dương hơn 104 tấn.

Không chỉ nợ gạo, năm 2012 này việc xây dựng vườn ươm cây giống (cây bản địa) cho các điểm dự án trồng rừng phòng hộ chưa thực hiện được vì chưa được cấp tiền.

Trong khi đó trả lời với báo chí, lãnh đạo Sở NT&PTNT, Chi cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho rằng, việc nợ gạo dân là do không có tiền. Và Sở NN&PTNT, Chi cục kiểm lâm Nghệ An cũng đã kiến nghị lên cấp trên nhiều lần, nhưng hiện vẫn chưa được cấp nguồn.

Như vậy, đến thời điểm này hàng trăm hộ dân vẫn chưa nhận được gạo hỗ trợ từ dự án trên và liễu không biết còn chờ đến bao giờ?

Nguyễn Duy