Quảng Nam:

Kiểm điểm phó công an xã còng tay dân “vô cớ”

(Dân trí) - Ngày 5/8, trưởng công an xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết đã tiến hành tổ chức kiểm điểm đối với ông Mai Hữu Khánh, phó công an xã này, về hành vi còng tay người dân chưa đúng thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 1/7, tại thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, anh em anh Phạm Công Trưởng, Phạm Công Thành đã ngăn cản đơn vị thi công đường dây điện ngang qua nhà anh Trưởng.

 

Sau đó, phó công an xã Tam Nghĩa - ông Mai Hữu Khánh - đã đến hiện trường dùng còng số 8 còng tay anh Trưởng để đơn vị thi công tiến hành kéo dây điện.

 

Đến khoảng 10 giờ, anh Thành đã chở anh Trưởng cùng còng số 8 trên tay chạy gần 30 cây số từ xã Tam Nghĩa ra TP Tam Kỳ cầu cứu báo chí và đoàn luật sư Quảng Nam.

 

Nhận  được tin, UBND xã Tam Nghĩa đã cử trưởng công an xã và một số cán bộ đến văn phòng luật sư Quảng Nam mở còng tay cho anh Trưởng.

 

Theo trưởng công an xã Tam Nghĩa Nguyễn Hoa, hành vi còng tay dân của ông Khánh trong trường hợp nói trên là quá giới hạn cho phép.

 

Tường Vy