Hà Tĩnh:

Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du đón Bằng di tích quốc gia đặc biệt

(Dân trí) - Tối 15/12, tại Hội trường Trung tâm văn hoá của tỉnh, Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du và kỷ niệm 247 năm năm sinh của Đại thi hào (1765-2012 )

Tham dự buổi lễ có ông Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Thuận Hữu, UVTW Đảng,Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Thắng, UVTW Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học  Xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Bình, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban,Ngành T.Ư; các tỉnh bạn; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành, hội viên Hội Kiều học...

Ông
Ông Nguyễn Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đọc diễn văn buổi lễ

Trong bài phát biểu và nội dung Diễn văn đọc tại buổi lễ của Bà Nguyễn Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL ông Nguyễn Thiện,Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đều nhấn mạnh, Nguyễn Du - một con người kiệt xuất, danh nhân văn hóa tiêu biểu không chỉ riêng của dân tộc VNcủa cả nhân loại với những tác phẩm đồ sộ như Thanh hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm… mà tiêu biểu là Truyện Kiều bất hủ, đỉnh cao của nền văn học nước nhà. Tên tuổi của ông và tác phẩm Truyện Kiều bất hủ không những làm rạng danh quê hương Hà Tĩnh mà còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Khu lưu niệm Nguyễn Du được hình thành, phát triển trên cơ sở các di tích của dòng họ Nguyễn Tiên Điền, một thế tộc lừng danh thời bấy giờ. Trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, năm 1960, Khu di tích chính thức được Nhà nước xếp hạng cấp Quốc gia và ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1419/QĐ-TTg xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Ông
Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên BCHTƯ Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du cho đại diện lãnh đạo chính quyền  tỉnh Hà Tĩnh

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Uông Chu Lưu đã trao tặng Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du cho đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp đó, Nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế, Đại diện cho Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã trao Bằng công nhận 5 kỷ lục về Truyện Kiều cho  tỉnh Hà Tĩnh, đó là: Thi phẩm duy nhất chắp nhặt những câu thơ thành nhiều bài thơ mới; Thi phẩm có nhiều bản dịch nhất ra cùng một ngôn ngữ (hiện có 10 bản dịch khác nhau ra tiếng Pháp); Thi phẩm có nhiều người viết phần tiếp theo nhất (có 7 cuốn Hậu Kiều); Thi phẩm duy nhất đọc ngược từ cuối lên đầu về cuộc đời nàng Kiều theo chiều thời gian ngược và Thi phẩm duy nhất tạo ra loại văn hóa Kiều.

Nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế, đại diện Trung tâm sách kỷ lục Việt 
Nhà nghiên cứu Phạm Đan Quế, đại diện Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao Bằng công nhận 5 kỷ lục về Truyện Kiều cho  tỉnh Hà Tĩnh

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại khu mộ, nhà thờ Ðại thi hào Nguyễn Du và dự Hội thảo "Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới" với sự tham gia đông đảo của các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước. Nhân dịp này, Ban quản lý Khu lưu niệm Nguyễn Du đã khai trương Cổng thông tin điện tử nguyendu.vn. Hội Kiều học ra mắt văn phòng Kiều học tại Hà Tĩnh .

Xuân Sinh