TPHCM:

Khu dân cư nhốn nháo vì người đàn ông đốt lửa dưới đường điện trung thế

(Dân trí) - Hàng chục kg dây điện được người đàn ông đem đốt để lấy lõi đồng, gây ra đám cháy lớn, khói đen ngùn ngụt ngay dưới đường điện cao thế, cáp viễn thông… khiến cả khu dân cư được một phen nhốn nháo.

Đám cháy bốc khói đen ngay dưới đường dây điện khiến cả khu dân cư nhốn nháo.

Khoảng hơn 10h sáng nay (27/4), giữa thời tiết nắng nóng đầu hè, một người đàn ông tập kết hàng chục kg dây nhựa lõi đồng tại bãi đất trống ven đường Lương Định Của (phường An Phú, quận 2, TPHCM) ngay dưới đường điện trung thế và nhiều hệ thống cáp truyền hình, viễn thông… rồi châm lửa đốt để lấy đồng bán phế liệu.

Người đàn ông gây ra đám cháy ngay dưới đường điện trung thế bị người dân giữ lại, giao Công an phường An Phú, quận 2 xử lý.
Người đàn ông gây ra đám cháy ngay dưới đường điện trung thế bị người dân giữ lại, giao Công an phường An Phú, quận 2 xử lý.

Đám cháy bùng phát dữ dội, lửa và khói đen bốc cao nhiều mét đe dọa đường dây điện và hệ thống thông tin liên lạc nói trên khiến người dân xung quanh hiện trường một phen hốt hoảng, điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC quận 2.

Ngay lập tức xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ PCCC đã có mặt tại hiện trường phun nước dập tắt đám cháy, bảo vệ an toàn đường dây trung thế cung cấp điện cho khu vực.

Người đàn ông gây ra vụ việc cũng đã bị người dân giữ lại, giao Công an phường An Phú để xử lý.

Đăng Lê