Đại biểu Nguyễn Lân Dũng

Không thể chấp nhận có loại “Thị trường quan chức”

(Dân trí) - Không lý gì lại có tình trạng phổ biến: tài sản của không ít cán bộ Đảng viên đang vượt quá xa nguồn thu nhập chính đáng của gia đình họ. Chỉ có nhắm mắt lại mới không thấy câu chuyện cực kỳ phi lý này đang rất phổ biến.

Người vi phạm pháp luật cần phải trừng trị thích đáng dù bất kỳ họ đang ở cương vị công tác nào. Nước ta là nước có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng không thể chấp nhận có loại “Thị trường quan chức” như người dân nhận xét một cách mỉa mai.

Cần chấm dứt ngay mọi hành vi chạy chức, chạy quyền để sau khi có chức có quyền rồi thì hành dân để thu lại các khoản tiền đã chi cho việc chạy chức chạy quyền và bắt đầu tìm cách làm giầu cho gia đình mình.

Biết không ít công an giao thông làm luật với lái xe mà nhẽ nào không khắc phục được.

Cần sớm giải quyết những bất cập trong chính sách thu hồi, đền bù đất. Nhất là đất nông nghiệp. Cần đặc biệt đảm bảo an toàn về môi trường cho toàn xã hội. Kiểm tra nghiệm ngặt việc thực hiện tám chữ: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” trong đội ngũ cán bộ đảng viên trong cả nước. Cần đổi mới ngay chương trình và sách giáo khoa. Chấm dứt tình trạng kéo dài bất ổn trong giáo dục… là những nội dung chính của Đại biểu Nguyễn Lân Dũng đoàn Đăk Lăk.

Mời các bạn cùng nghe phần phát biểu của ông:
Quốc Long