Không ngừng củng cố quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nga

Tiếp Thủ tướng Nga, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn củng cố và phát triển quan hệ với Nga.

Phát biểu tại buổi tiếp Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev tại Trụ sở Quốc hội chiều 7/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng nỗ lực củng cố và phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp với Liên bang Nga.
Không ngừng củng cố quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Nga
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev thăm chính thức Việt Nam

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Medvedev và Đoàn Đại biểu Cấp cao Chính phủ Liên bang Nga sang thăm chính thức Việt Nam, coi đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm triển khai thực hiện các thỏa thuận Cấp cao đã đạt được và đề ra những biện pháp cụ thể thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập tháng 7/2012.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn luôn biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Việt Nam và Liên bang Nga đã đạt được trong hợp tác song phương thời gian qua: Quan hệ chính trị được tăng cường với độ tin cậy cao và không ngừng được củng cố; hai bên ngày càng đa dạng hóa các kênh tiếp xúc Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng đang có nhiều chuyển biến tích cực, dù chịu ảnh hưởng khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, hai bên tiếp tục khai thác thế mạnh của mỗi nước, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên 7 tỷ USD vào năm 2015, sớm khởi động đàm phán về thiết lập khu vực thương mại tự do FTA giữa Việt Nam và Liên minh Thuế quan (bao gồm Nga, Kazakhstan và Belarus).

Bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga thời gian qua phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng những hoạt động sôi động giữa Quốc hội hai nước như trao đổi Đoàn cấp cao, các Ủy ban và đặc biệt là Nhóm Nghị sỹ hữu nghị và sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn nghị viện đa phương đã góp phần quan trọng vào việc phát triển quan hệ hợp tác nghị viện hai nước, từ đó kịp thời trao đổi kinh nghiệm và thông tin trong lĩnh vực lập pháp.

Tán thành với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vừa được thiết lập giữa hai nước là cơ sở pháp lý quan trọng để mở rộng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực.

Nhấn mạnh, mối quan hệ giữa nghị viện hai nước có tầm quan trọng đặc biệt, Thủ tướng Liên bang Nga hy vọng cơ quan lập pháp Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tích cực phối hợp nhiều hơn nữa nhằm tạo điều kiện thúc đẩy các chương trình, dự án hợp tác giữa hai quốc gia. Thủ tướng Medvedev cũng khẳng định Đảng Nước Nga Thống nhất cũng luôn coi trọng và mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm không ngừng thúc đẩy tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Liên bang Nga.

TTXVN/Vietnam+