Hà Nội:

Không lẽ “bó tay” với xe dù và cò xe?

(Dân trí) - Tính từ đầu năm 2014 đến nay có 471 trường hợp xe khách bị xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông, 59 trường hợp bị tước giấy phép lái xe, 7 xe khách bị tạm giữ tại khu vực bến xe Nước Ngầm... nhưng xe dù và cò xe vẫn tồn tại.

Có thể nói một điều hết sức hiển nhiên rằng, cứ tồn tại các xe dù chạy lòng vòng bắt khách, lôi kéo khách lên xe là xuất hiện và tồn tại đội ngũ “cò” xe.

Chiếc xe dù này từng bị xử phạt nhiều lần.

Chiếc "xe dù" này từng bị xử phạt nhiều lần. 

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, tại khu vực đường Giải Phóng, trước cửa bến xe Nước Ngầm luôn tồn tại 4 chiếc “xe dù” hoành hành mà danh sách những chiếc xe này nộp phạt tại Đội CSGT số 14, (Phòng CSGT CA TP Hà Nội) dài dằng dặc.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội CSGT 14, đơn vị được giao nhiệm vụ làm công tác đảm bảo TTATGT tại khu vực cho hay, các “xe dù” của nhà xe Tiến Thành mang biển số 37B 00159, 29B 04192, 29B 0476 và 38B 00207. Đứng đầu danh sách xử phạt là chiếc xe 38B 00207, từ năm 2013 đến nay bị bắt giữ xử phạt tới 12 lần về các lỗi vi phạm, nhưng nhà xe liên tục thay lái xe. Tiếp theo là chiếc xe 29B 04192, bị bắt và xử phạt đến 8 lần và hiện vừa bị bắt giữ vào tối 21/3 vì vi phạm giao thông…ngoài ra những chiếc xe còn lại cũng thường xuyên “ăn” biên bản xử phạt.

Trung tá Thái cho hay, tính từ đầu năm 2014 đến nay có 471 trường hợp xe khách bị xử phạt vi phạm TTATGT, tước giấy phép lái xe 59 trường hợp, tạm giữ 7 xe khách. Chỉ tính riêng từ 10/3 đến nay Đội CSGT số 14 đã xử phạt 129 trường hợp xe khách vi phạm giao thông, chủ yếu là lỗi đón trả khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định…

Trung tá Nguyễn Hồng Thái cho hay, tất cả các trường hợp xe khách bị xử phạt về vi phạm ATGT đều được Đội gửi danh sách lên Thanh tra giao thông của Sở GTVT TP Hà Nội. Tuy nhiên để “triệt” xe dù thì cần phải có những chế tài riêng xử phạt những loại xe mà không có điểm đầu điểm cuối của bến xe xuất phát và trả khách. Thêm một vấn đề nữa mà các cơ quan chức năng luôn khuyến cáo là các hành khách nên vào bến xe để bắt xe đi cho an toàn đối với chính bản thân mình.

2 đối tượng cò đánh, kéo lê hành khách trên đường vừa được tạm tha.


2 đối tượng "cò" đánh, kéo lê hành khách trên đường vừa được "tạm tha".

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17/3, tại khu vực cổng bến xe Nước Ngầm (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) một hành khách đã bị 2 đối tượng “cò” nhảy vào tấn công sau khi tỏ ra khó chịu không chịu lên “xe dù”.

Sau đó, Đội 5, Phòng CSHS (CATP Hà Nội) khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan là Trần Văn Tuấn (SN 1985, trú quán tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Thái Văn Hùng, (SN 1983, trú quán tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Hùng khai chuyên làm “cò” cho một số xe “dù” hoạt động vòng ngoài khu vực bến xe Nước Ngầm và thừa nhận hành vi đấm, đá kéo lê nạn nhân trên mặt đường.

Tuy nhiên, hiện cả Tuấn và Hùng đều được “tạm thả” về vì chưa xác minh được bị hại của vụ việc. Hiện, Đội 5, Phòng CSHS (CATP Hà Nội) tiếp tục điều tra vụ việc và ai là bị hại thì liên hệ với cơ quan điều tra theo số điện thoại 0.439.396.465 để phối hợp giải quyết.

Tuấn Hợp