Không khí lạnh về, miền Bắc lại rét đậm

(Dân trí) - Kết thúc đợt ấm ngắn ngủi, miền Bắc trở lại trạng thái rét đậm, có nơi rét hại, do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tràn về từ đêm nay 6/2.

Chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, bắt đầu từ đêm nay (6/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh bắc Trung Bộ, hầu hết các tỉnh phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ.

Không khí lạnh sẽ gây mưa nhỏ rải rác khắp miền Bắc, kéo nền nhiệt toàn miền xuống thấp, trở lại trạng thái rét đậm, rét hại sau một đợt ấm áp ngắn ngày. Khu vực Hà Nội chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 15 độ C.

Sau khi tràn qua miền Bắc, không khí lạnh cũng sẽ tác động đến các tỉnh bắc và trung Trung Bộ từ ngày mai (7/02), đồng thời gây mưa rải rác ; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày 7/2 có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Không khí lạnh về, miền Bắc lại rét đậm - 1

Sau đợt ấm ngắn ngủi, Hà Nội lại chuyển rét đậm. (Ảnh: TT)

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 7/2  như sau:

Phía tây Bắc bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ, cao nhất 19 - 22, riêng khu Tây Bắc 24 - 26 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17, vùng núi có nơi 12 - 14 độ, cao nhất 17 - 20 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 17 độ, cao nhất 17 - 19 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày có mưa; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 19 - 22, phía nam 23 - 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

 

P. Thanh