Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ lại rét đậm

(Dân trí) - Khối không khí lạnh đang chi phối thời tiết miền Bắc chưa suy yếu lại có thêm một đợt lạnh tăng cường sắp tràn về. Trong những ngày tới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hiện khối không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang di chuyển dần xuống phía Nam. Dù vậy, hôm nay (28/12), khu vực vùng núi phía Bắc vẫn rét đậm, rét hại. Có nơi chỉ còn 3-5 độ C.

Trong khi nền nhiệt tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã nhích lên chút ít do xuất hiện nắng nhẹ vào buổi trưa. Nhưng, chỉ hai ngày tới sẽ có thêm một bộ phận không khí lạnh này tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ lại rét đậm - 1

Vừa hửng nắng, Hà Nội lại nhanh chóng âm u, giá rét. (Ảnh minh họa)

Chưa đi qua đợt rét hiện tại, miền Bắc lại sắp chìm sâu trong giá rét. Khu vực Hà Nội quay trở lại rét đậm, với nền nhiệt trung bình 10-17 độ C; vùng núi tiếp diễn rét hại có sương muối và băng tuyết.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; Bắc và Trung Trung Bộ từ 30/12 có mưa, có nơi mưa vừa; gió trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ từ ngày 30/12, gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động.

Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện hoàn lưu của vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển vẫn đang kết hợp với gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh. Biển động mạnh. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy. 

 P. Thanh