1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không khí lạnh gây mưa tại miền Bắc

(Dân trí) - Từ sáng mai (3/5), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Bắc, gây mưa diện rộng. Khu vực Hà Nội chuyển mát. Vùng biển đề phòng có lốc xoáy.

Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết, bộ phận không khí lạnh này đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo sáng và cả ngày mai (3/5), Bắc Bộ có mưa. Có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Toàn miền Bắc, trong đó có Hà Nội chuyển mát, nền nhiệt hạ 3-5 độ C.

Tại Bắc Trung Bộ, từ chiều và đêm mai (3/5) có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Vùng ven biển cấp 3 - 4, giật cấp 6. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày mai có mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.
 
Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ ngày 4/5 có mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ C; cao nhất 27-29 độ. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-29 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày và đêm có mưa vừa đến mưa to rải rác, đêm  có nơi có giông, nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ; cao nhất 26-28 độ.

Chuyên gia khí tượng cho biết, trạng thái mưa dông còn kéo dài tại miền Bắc khoảng 2- 3 ngày tới.

 P. Thanh