Không khí lạnh gây mưa rét miền Bắc, miền Trung

(Dân trí) - Bắt đầu gây rét đậm tại một số địa phương miền Bắc, không khí lạnh cũng gây mưa, rét tại miền Trung; thời tiết xấu trên biển.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, sáng nay (26/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ gây ra mưa, mưa nhỏ ở các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế; ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7.

Cùng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Hà Nội kết thúc đợt ấm ngắn ngày, chuyển về trạng thái rét, với nền nhiệt 15- 18 độ C.

Theo chuyên gia khí tượng, đêm nay, tại một số địa phương vùng núi phía Bắc nhiệt độ thấp nhất chỉ còn 10 độ, rét đậm.

Cũng từ ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa nhỏ, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, cao nhất 21 - 24 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh.

 

P. Thanh