Không khí lạnh gây mưa rải rác khắp miền Bắc

(Dân trí) - Không khí lạnh sẽ gây rét cục bộ tại miền Bắc. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều địa phương có mưa rải rác.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (25/3) các địa phương miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh cường độ yếu tràn về. Tuy nhiên, không khí lạnh chỉ gây rét về đêm tại một số địa phương vùng núi cao phía tây Bắc (có nơi  thấp nhất 14 độ C); ngày lại diễn ra nắng nóng.

Nền nhiệt tại khu vực Đồng bằng Bắc bộ trong đó có Hà Nội hầu như ít thay đổi; ngày nắng, đêm chuyển mát. Tuy  nhiên, do tác động của không khí lạnh, tại nhiều địa phương sẽ có mưa nhỏ rải rác.

Dự báo, đợt không khí lạnh chỉ tác động đến miền Bắc 1- 2 ngày, sau đó sẽ bị lấn át bởi áp thấp nóng đang mạnh dần.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 25/3 như sau:

Phía tây Bắc bộ, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, có nơi 14 - 16 độ, cao nhất 31 - 34 độ, có nơi 35 - 37 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 22- 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Khu vực Hà Nội, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ, cao nhất 28 - 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 30 - 33, có nơi 35 - 36 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 33 - 36 độ.

Phạm Thanh