Không được xét biên chế vì... ghi âm cuộc họp

(Dân trí) - Thi đỗ điểm cao trong kỳ thi xét tuyển biên chế nhưng tiến sĩ Vũ Thị Nhài, cán bộ Khoa Quản lý Tài chính công Học viện Hành chính Quốc gia, không được hội đồng tuyển dụng vì những lý do rất… trời ơi...

Thi đỗ nhưng không có tên đậu
 
Tiếp xúc với PV Dân trí, tiến sĩ Vũ Thị Nhài không giấu được vẻ buồn bã trước sự o ép của lãnh đạo Khoa và Học viện trong suốt thời gian công tác và cống hiến ở đây.
 
Tiến sĩ Nhài cho biết, tháng 3/2003, khi đang công tác tại một Doanh nghiệp Nhà nước của TP Hà Nội, nhận lời mời của Giám đốc Học viện là ông Nguyễn Ngọc Hiến, chị về công tác tại Khoa Quản lý Tài chính công.
 
Đây là một khoa mới được thành lập và chị Nhài là người có bằng tiến sĩ đúng chuyên ngành của khoa là Tài chính - Ngân hàng duy nhất từ trước đến nay.
 
Không được xét biên chế vì... ghi âm cuộc họp - 1

Có nhiều đóng góp, cống hiến trong công tác nhưng tiến sĩ Vũ Thị Nhài
lại bị liệt vào thành phần chống đối... lãnh đạo.
 
Hơn 6 năm công tác, chị luôn hoàn thành tốt công việc được giao, được đồng nghiệp đánh giá là một tiến sĩ trẻ có năng lực, có nhiều đóng góp trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 
Minh chứng cụ thể nhất là chị Nhài được Website Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh bình chọn là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu, báo Nhân dân nêu gương người tốt việc tốt, báo Quân đội Nhân dân nêu tấm gương điển hình.
 
Ngày 26/11/2007, Học viện Hành chính Quốc gia thông báo tuyển dụng viên chức, chị Nhài đã dự thi và đỗ với điểm số khá cao: kết quả giảng thử đạt điểm 80,7/100 điểm, kết quả phỏng vấn đạt 90,0/100 điểm.
 
Về hồ sơ lý lịch, các bằng cấp, chứng chỉ khác chị Nhài đều đạt yêu cầu nhưng tháng 6/2008, khi trao kết quả tuyển dụng cho các ứng viên trúng tuyển thì chị Nhài lại không hề có tên.
 
Sau khi làm đơn khiếu nại đến lãnh đạo trường, hội đồng xét tuyển, chị Nhài nhận được Công văn số 524/HVHC-HĐXT do PGS-TS Nguyễn Hữu Khiển, Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức ký, kết luận trường hợp của chị không phải không xét tuyển mà là… chưa xét tuyển.
 
Lý do là có đề nghị của phía tập thể Khoa Quản lý Tài chính công dừng xét tuyển trường hợp của chị Nhài.
 
Ngày 10/3, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Thao, Phó Khoa Quản lý Tài chính công cho biết, tập thể khoa đã có cuộc họp vào giữa tháng 6/2008 để đánh giá, kiểm điểm những vấn đề mà tiến sĩ Vũ Thị Nhài “kêu cứu”.
 
Tại cuộc họp, tất cả cán bộ trong khoa thống nhất 2 nội dung: Thứ nhất, đề nghị lãnh đạo Học viện xem xét, giải quyết dứt điểm việc gây mất trật tự, gây rối, đặc biệt là vu khống PGS-TS Lê Chi Mai, Trưởng khoa Tài chính công của tiến sĩ Nhài làm ảnh hưởng đến tinh thần và thời gian làm việc của cán bộ, giáo viên trong khoa.
 
Thứ hai, Khoa đề nghị trả lại giáo viên Vũ Thị Nhài cho Học viên và không chịu trách nhiệm về những hành vi gây mất trật tự, vu khống và gây rối của tiến sĩ Vũ Thị Nhài.
 
Ông Thao khẳng định thêm, từ ngày về làm việc tại Khoa, tiến sĩ Nhài thường xuyên gây mất đoàn kết nội bộ, công tác giảng dạy chưa tốt, gây khó khăn cho sinh viên Học viện.
 
Đặc biệt, tiến sĩ Nhài đã vi phạm kỷ luật năm 2005 và đã xin tập thể Khoa Quản lý Tài chính công được tiếp tục công tác và hứa sẽ sửa chữa khuyết điểm của mình nhưng vẫn nhiều lần tái phạm.
 
Về chuyện vi phạm kỷ luật của tiến sĩ Nhài, ông Thao cho biết là tiến sĩ Nhài đã dám thực hiện… ghi âm cuộc họp khoa.
 
Hơn nữa, trong thư khiếu nại, tiến sĩ Nhài đã khiếu nại vượt cấp, lại sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo trường cũng như Khoa Quản lý Tài chính công.
 
Nhiều chuyện "lình xình" vẫn là chi bộ trong sạch vững mạnh
 
Tuy nhiên, về công văn trả lời của Khoa Quản lý Tài chính công, tiến sĩ Nhài lại khẳng định đây hoàn toàn do một nhóm người trong khoa, cụ thể là dưới sự chỉ đạo của bà Lê Chi Mai, Trưởng khoa Quản lý Tài chính công đã “một tay che cả bầu trời”.
 
“Công văn này kết luận tôi vi phạm kỷ luật nhưng không hề có biên bản và kiểm điểm cá nhân của chính tôi là người vi phạm. Công văn kết tội tôi ghi âm cuộc họp khi lãnh đạo Học viên đã chỉ đạo không ai được phép ghi âm nhưng thực tế không có lãnh đạo học viện tham dự cuộc họp của khoa, cũng không nói là cấm ghi âm cuộc họp. Bản thân trong quy chế của trường, của khoa cũng như quy định của Chính phủ ban hành không hề có điều mục nào cấm ghi âm trong một cuộc họp công khai cả”, tiến sĩ Nhài khẳng định.
 
Cũng theo tiến sĩ Nhài, điều nghịch lý nhất là vào năm 2007, sau khi Học viện thông báo xét tuyển viên chức, lãnh đạo Khoa Quản lý Tài chính công đã giới thiệu chị cùng với 3 giảng viên khác đủ điều kiện tham gia đợt xét tuyển biên chế của Học viện.
 
“Khoa đã có cuộc họp nhận xét về từng cá nhân, tiến hành bỏ phiếu và cả 4 thành viên đã được 100% phiếu tán thành để dự kỳ xét tuyển. Đến khi tôi đạt kết quả rất cao trong kỳ xét tuyển thì lãnh đạo khoa lại yêu cầu loại tôi ra khỏi danh sách trúng tuyển, còn 3 người kia vẫn được nhận”, chị Nhài nêu thắc mắc.
 
Theo tài liệu của PV Dân trí, những kiến nghị, thắc mắc của tiến sĩ Vũ Thị Nhài bị trù dập, đánh tráo bản chất vấn đề dẫn tới chưa được xét tuyển vào biên chế của Học viện là hoàn toàn có cơ sở.
 
Tại Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2008 và phương hướng công tác năm 2009 của Học viện hành chính Quốc gia ngày 30/12/2008, Chi bộ Khoa Quản lý Tài chính công được xét tặng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2008 đồng thời chi bộ duy nhất đạt trong sạch vững mạnh trong 3 năm liền từ 2006 - 2008.
 
Tuy nhiên, trong công văn gửi lãnh đạo trường, Khoa Quản lý Tài chính công xác định vì tiến sĩ Nhài mà thường xuyên mất đoàn kết nội bộ.
 
Dân trí sẽ tiếp tục phản ánh thông tin sự việc trong thời gian tới.
 
Sông Lam