1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giám đốc điều hành CLB XMXT Sài Gòn Trần Tiến Đại

“Không đến mức XMXT Sài Gòn bị cấm thi đấu ở AFC”

(Dân trí) - Xung quanh chuyện XMXT Sài Gòn có thể bị loại khỏi AFC Cup 2013 vì logo và nhãn hàng của nhà tài trợ chạm vào quy định của AFC, đại diện CLB này là ông Trần Tiến Đại cho biết đội bóng thành phố đã có phương án lách quy định trên

Trong cuộc họp kỹ thuật mới nhất của các thành viên tham dự AFC Cup 2013, XMXT Sài Gòn tá hỏa với quy định của AFC cấm gắn tên sản phẩm vào tên CLB và logo, trong khi XMXT Sài Gòn lại gắn tên với nhà tài trợ Xi măng Xuân Thành (trường hợp của SHB Đà Nẵng không bị cấm vì tên này được hiểu là thương hiệu của CLB).
 
 
XMXT Sài Gòn sẽ nỗ lực để được tham dự AFC Cup mùa giải tới

XMXT Sài Gòn sẽ nỗ lực để được tham dự AFC Cup mùa giải tới

 

Trước tình thế khá bất ngờ này, GĐĐH Trần Tiến Đại của CLB XMXT Sài Gòn một mặt nhờ VFF can thiệp, vì cái tên XMXT Sài Gòn đã được đăng ký với VFF, cũng như được VFF chấp thuận, mặt khác, ông Đại đang tính đến một số phương án lách quy định của AFC.

 

Ông Trần Tiến Đại nói: “Có thể chúng tôi sẽ dùng cách viết tắt chữ xi măng thành XM gắn với Xuân Thành Sài Gòn để không vi phạm quy định của AFC. Ngoài ra, logo của CLB cũng đang được làm mới đôi chút”.

 

“Tôi cho rằng CLB có cách khắc phục và sẽ không đến mức XMXT Sài Gòn bị cấm thi đấu ở AFC Cup năm nay” – ông Đại tự tin cho biết thêm.

 

Một vấn đề đáng bàn ở đây chính là chuyện các đại diện của bóng đá Việt Nam đã nhiều năm thi đấu ở AFC Cup, nhưng VFF lại tỏ ra thiếu kinh nghiệm trong việc hướng dẫn các CLB đăng ký tên gọi để đủ điều kiện thi đấu ở sân chơi châu lục. Đến giờ, khi chạm đến quy định của AFC, ngay đến VFF cũng bất ngờ và bản thân VFF cũng như CLB có liên quan phải hối hả tìm cách giải quyết.

 

Còn liên quan đến lực lượng của XMXT Sài Gòn chuẩn bị cho AFC Cup 2013, đội bóng này đã hoàn tất hợp đồng với tiền đạo Suleiman và cầu thủ nhập tịch Đinh Hoàng Max, nhằm lên phương án dự phòng cho việc tham dự nhiều mặt trận ở mùa bóng 2013.

 

Việc XMXT Sài Gòn ký hợp đồng với Hoàng Max và Suleiman cũng là để tìm đến phương an phụ, trong trường hợp Nsi hoặc Antonio làm eo, gây khó cho CLB trước khi mùa bóng bắt đầu.

 

Riêng về trường hợp của tiền đạo Quang Hải, GĐĐH Trần Tiến Đại cho hay Quang Hải dù vẫn đang tập luyện với đội bóng thành phố, nhưng hợp đồng giữa cầu thủ gốc miền biển với XMXT Sài Gòn vẫn chưa được ký, bởi các bên chưa thống nhất các điều khoản liên quan đến tài chính.

 

Kim Điền