Không để xảy ra những sự việc làm xấu hình ảnh quốc gia

(Dân trí) - Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, chúng ta đang có chính nghĩa, đang được quốc tế ủng hộ và các cơ quan nhà nước cần kiểm soát tốt tình hình, không để tiếp tục xảy ra những sự việc làm xấu hình ảnh quốc gia...

Sáng 15/5, UB Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 28 với nội dung xem xét báo cáo tình hình kinh tế xã hội để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội thứ 7 khai mạc trong tuần tới. Bộ trưởng KH-ĐT Bùi Quang Vinh đại diện Chính phủ trình báo cáo này trước UB Thường vụ.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tình hình đang rất căng thẳng, có nhiều diễn biến phức tạp cả trong nước và quốc tế.

Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cũng nhìn nhận, bảo vệ chủ quyền quốc gia đang trong thời kỳ thách thức lớn.

Với tình hình phức tạp do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam từ đầu tháng 5 vừa qua, UB Kinh tế đề nghị Chính phủ thực hiện đầy đủ các quyền theo Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về Luật Biển năm 1982, thông báo kịp thời đến các tầng lớp nhân dân tạo đồng thuận, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí, sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh của chính nghĩa, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Việt Hưng)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Việt Hưng)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảnh báo, những vụ việc xảy ra vừa qua như ở Bình Dương làm xấu đi hình ảnh Việt Nam. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội chúng ta đang có chính nghĩa, đang được quốc tế ủng hộ và các cơ quan nhà nước cần phát đi thông điệp trấn an nhà đầu tư cũng như kiểm soát tốt tình hình, không để tiếp tục xảy ra những sự việc làm xấu hình ảnh quốc gia.

P.Thảo