Không có sóng thần ở Đà Nẵng!

(Dân trí) - Trước thông tin <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2005/7/65022.vip">sóng thần gây náo loạn </a>cho hàng nghìn hộ dân ven biển, Ban phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng vừa có văn bản khẩn khẳng định: “Trong khu vực ngoài khơi cách bờ biển Đà Nẵng từ 50 - 100 km, thời tiết bình thường, không phát hiện được hiện tượng sóng cao bất thường nào”.

Công văn khẩn này yêu cầu các quận huyện nhanh chóng thông báo cho nhân dân biết tình hình trên để nhân dân yên tâm, ổn định sinh hoạt. Tuy nhiên, hiện nay không khí hoang mang vẫn bao trùm lên những người dân sống ven biển Đà Nẵng.

 

Đài khí tượng thuỷ văn khu vực trung Trung Bộ cho biết, tại Đà Nẵng trong những ngày này khí hậu vẫn bình thường, trong vài ba hôm gần đây trời có mưa chiều nhưng sau đó tạnh rất nhanh.

 

Vào buổi trưa hôm nay (9/7), khi thông tin không chính xác về sóng thần được loan báo trời vẫn nắng nóng; đến chiều tối nay trời đã có mưa nhưng thời tiết hoàn toàn không có gì khác biệt so với mọi ngày.

 

Theo ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, nguồn tin về sóng thần được đồng chí Chánh văn phòng quận nhận từ Đồn biên phòng 244 và sau đó được loan báo khẩn cấp trên hệ thống phát thanh các phường ven biển gây nên sự hoang mang cho nhiều người.

 

Sự việc gây xôn xao cả thành phố Đà Nẵng. Tổng đài 1080 và các mạng di động nghẽn mạch một thời gian. Đến 16 giờ cùng ngày, Đài truyền hình Đà Nẵng đã phát thông báo, cho biết Trung tâm KTTV Trung Trung Bộ khẳng định không có hiện tượng sóng thần, đề nghị người dân yên tâm.  

 

Như vậy, thông tin về sóng thần tại bờ biển TP Đà Nẵng là hoàn toàn không chính xác. Việc UBND quận Liên Chiểu sau khi nhận nguồn tin này từ bộ đội biên phòng mà không xác minh lại cơ quan chuyên môn đã loan báo khẩn cấp là hơi vội vàng, gây nên sự hỗn loạn đáng tiếc trong nhân dân.

 

Vào lúc 18h30, dân chúng hầu hết đã quay trở về nhà, tình hình đã trở lại yên ổn khi có thông tin chính thức từ Đài truyền hình Đà Nẵng: Không có sóng thần!

 

Trần Đức