Không có chuyện Vedan dừng chuyển tiền bồi thường đợt 2

(Dân trí) - Chiều 30/12 , ông Yeh Sheau Yeh, giám đốc văn phòng tổng giám đốc Công ty Vedan, khẳng định Vedan sẽ chuyển tiền đợt 2 đúng cam kết.

Trả lời báo giới, ông Yeh Sheau Yeh, Giám đốc Văn phòng Tổng giám đốc Công ty cổ phần hữu hạn Vedan cho biết, mặc dù luật sư đại diện có đề nghị ngưng chuyển tiền đợt 2 do phát sinh đơn kiện của nhiều hộ dân nhưng sau khi họp, ban giám đốc thống nhất vẫn  thực hiện đúng cam kết đã ký.

Toàn bộ số tiền bồi thường đợt 2 , 109 tỉ đồng còn lại sẽ được Vedan chuyển cho Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM trước ngày 14/1/2011.

Trên thực tế, số tiền này đã được Ngân hàng Bangkok Chi nhánh TP.HCM ký kết chứng thư bảo lãnh thanh toán nên Vedan có muốn ngưng cũng không được. “Do đó, tôi khẳng định không có việc Vedan đòi ngưng chuyển tiền bồi thường đợt 2. Còn ý kiến trên một tờ báo ngày hôm qua nói Vedan đòi ngưng chuyển tiền thì đó là ý kiến cá nhân của luật sư ”, ông Yeh nói.
 
Cũng theo ông Yeh, việc ký cam kết với các tỉnh, thành không phải luật sư ký kết, nên luật sư công bố nhận định này mà chưa có ý kiến của tổng giám đốc là chủ quan.

Trả lời báo giới, luật sư Hoàng Như Vĩnh, đại diện pháp lý cho Công ty Vedan, cho biết: “Ý kiến của tôi đăng trên một tờ báo chỉ mới là dự thảo, mang tính chất cá nhân, chứ không phải quan điểm của Vedan. Hơn nữa, trong dự thảo tôi chỉ đề nghị “tạm ngừng chi tiền để ngồi lại với 3 địa phương giải quyết 94 hộ dân đang khởi kiện Vedan tại tòa án, chứ không có chuyện đòi ngừng chuyển tiền”.

Trong khi đó, bà Lê Thị Hạnh - chánh án TAND huyện Long Thành (Đồng Nai) - khẳng định: “Tòa đã thụ lý hàng chục đơn của người dân kiện Vedan, đến nay họ vẫn chưa rút đơn khởi kiện, vì vậy các bước tố tụng vẫn sẽ tiến hành bình thường”.
 
Theo phân tích của luật sư Trương Tiến Dũng  - Đoàn luật sư Đồng Nai: “Đơn có đúng thời hiệu và hội đủ các điều kiện theo quy định pháp luật thì tòa mới thụ lý. Tuy nhiên, khi người dân kiện Vedan thì Vedan vẫn là bị đơn”.
 
Phương Hà tổng hợp