“Không có chuyện 700.000 USD bôi trơn”

(Dân trí) - Tại phiên thảo luận Quốc hội về việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng sáng nay, 30/3, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã có phát biểu thẳng thắn về thực tế tình trạng chậm án mà một số đại biểu đã nêu ra.

Theo giải trình của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, 8 vụ án nổi cộm trong thời gian qua thì đã xử sơ thẩm được 2 vụ là vụ chạy Quota ở Bộ Thương mại và vụ Mạc Kim Tôn.

 

Còn vụ án được Phó Thủ tướng nhận định là “gay cấn, khó xử nhất” - vụ Nguyễn Đức Chi đã được khởi tố ngày 26/3/3005 với 5 bị can nhưng đã sắp hết thời gian gia hạn tạm giam nên các thành viên Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cũng hết sức nóng ruột.  

 

Về thông tin Nguyễn Đức Chi đã dùng 700.000 USD để “bôi trơn” cho các quan chức khi chạy dự án xây dựng khu nghỉ mát cao cấp Rusalka, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết đến nay cơ quan điều tra không có cơ sở để kết luận.

 

Về vụ án Nguyễn Lâm Thái, khởi tố ngày 7/6/2005 với 34 bị can về tội “tàng trữ, vận chuyển và lưu hành séc giả và các giấy tờ khác”, ông cho biết Chính phủ đã quyết tâm làm quyết liệt và triệt để trong thời gian tới. Ông khẳng định, không có quan chức nào đứng ra bao che cho những bị can và những đơn vị sai phạm. Tuy nhiên với một số đơn vị, các cơ quan điều tra, kết luận có sai phạm, nhưng không đến mức phải xử lý hình xự và xử lý hành chính được. Như vậy cũng đã có tính răn đe và thể hiện tính nhân đạo cách mạng trong lĩnh vực tư pháp.

 

Vụ PMU18: “Khởi tố về đường dây chạy án là rất khó”

 

“Vụ án này có thể nói là vụ án khó “động trời”. Nếu khởi tố vì tội đánh bạc thì không có gì khó. Khởi tố vì tội môi giới đưa hối lộ cũng rất dễ nhưng nếu khởi tố về đường dây chạy án, nhận hối lộ thì rất khó do không có đủ chứng cứ. Vụ án đã kết thúc điều tra nhưng chắc khi đưa ra xử sẽ không thỏa mãn được tất cả các đại biểu Quốc hội”-  ông Trương Vĩnh Trọng cho biết.

 

“…Không phải xử vụ án mà phạt tiền 50 ngàn đồng, 50 ngàn đồng đó là tiền án phí. Chúng ta nói cho rõ ràng chứ nói phạt 50 ngàn đồng thì thiên hạ nghe người ta cười, cơ quan pháp luật gì mà bê bối quá…”

Về bức xúc gần đây trong dư luận về vụ xử “quan ăn đất” ở Đồ Sơn với mức “phạt” là 50.000 đồng, ông cũng nêu rõ, 50.000 đồng đây là tiền án phí chứ không phải là mức phạt. Còn Chính phủ cũng đã có chỉ đạo tiến hành điều tra và sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.

 

Kết thúc phát biểu của mình, ông một lần nữa khẳng định quyết tâm của Đảng, của chính phủ trong việc xử lý các vụ tham nhũng.

 

Ông cho biết, Ban bí thư đã cử 6 đoàn gồm nhiều đồng chí đi xuống kiểm tra tình hình tiêu cực, tham nhũng, nhất là lãng phí đất đai, lãng phí trong mua sắm, lãng phí về ngân sách. Cả 6 đoàn kiểm tra đều đã báo cáo Ban bí thư và Ban bí thư đã giao cho đồng chí Trương Tấn Sang, đồng chí Nguyễn Văn Chi và đồng chí Trương Vĩnh Trọng chủ trì xem xét.

 

Ban bí thư đã quyết tâm từ nay đến kết thúc nhiệm kỳ Đại hội lần thứ X của Đảng, kiểm tra vấn đề lãng phí, vấn đề tiêu cực, vấn đề thu, chi ngân sách sẽ làm tương đối quyết liệt.

 

Cấn Cường (lược ghi)