TPHCM:

Khống chế khói lửa bùng cháy dữ dội ở KCX Linh Trung 2

(Dân trí) - Xác định hoả hoạn xảy ra tại công ty trong KCX Linh Trung 2 có hàng trăm công nhân, nhiều kho sơn, hoá chất… dễ cháy nên cảnh sát PCCC đã chi viện nhiều lực lượng cùng tham gia chữa cháy.

Đến 15h ngày 25/9, lực lượng cảnh sát PCCC TPHCM vẫn đang có mặt tại công ty gỗ xuất khẩu VINAWOOD, KCX Linh Trung 2, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM để khám nghiệm, điều tra thống kê thiệt hại cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trước đó khoảng 13h30 cùng ngày, hàng trăm công nhân tại công ty nói trên hốt hoảng khi phát hiện khói, lửa bao trùm, bùng cháy dữ dội tại khu xưởng 1 chứa đầy sơn rộng gần 1.000m2.

Khói lửa bao trùm kho sơn của công ty gỗ
Khói lửa bao trùm kho sơn của công ty gỗ
Vụ cháy xảy ra tại công ty gỗ VINAWOOD, KCX Linh Trung 2, quận Thủ Đức, TPHCM
Vụ cháy xảy ra tại công ty gỗ VINAWOOD, KCX Linh Trung 2, quận Thủ Đức, TPHCM

Ngay lập tức các nhân viên bảo vệ và rất đông công nhân công ty cùng lực lượng chữa cháy KCX đã phối hợp di dời tài sản, bình gas lớn, trang thiết bị ra ngoài và dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên do khu vực xảy ra cháy quá lớn, lửa cháy ngùn ngụt và lan sang các xưởng bên cạnh nên việc chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

Cảnh sát PCCC thuộc nhiều đơn vị ở TPHCM và TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cùng phối hợp chữa cháy.
Cảnh sát PCCC thuộc nhiều đơn vị ở TPHCM và TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương cùng phối hợp chữa cháy.

Chỉ hơn 10 phút sau, toàn bộ lực lượng cảnh sát PCCC và phương tiện thuộc Phòng CSPCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) đã đến hiện trường. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ cháy khi các nhà xưởng trong công ty là kho chứa sơn, hoá chất, thiết bị máy móc, hàng thành phẩm… có giá trị kinh tế rất lớn; đồng thời xung quanh có nhiều công ty hoạt động và nếu không khống chế kịp sẽ gây hậu quả thảm khốc nên chỉ huy cảnh sát PCCC quận 9 đã nhờ sự chi viện của cảnh sát PCCC thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương); cảnh sát PCCC quận 12, Bình Thạnh (TP HCM) tham gia chữa cháy.

Nhờ sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng chữa cháy cũng như công tác đảm bảo trật tự của CSGT, cảnh sát trật tự Công an quận Thủ Đức; bảo vệ dân phố, trật tự đô thị, Công an phường Bình Chiểu (quận Thủ Đức) nên chỉ hơn 20 phút sau đám cháy đã được khống chế.

Thượng tá Hoàng Văn Dũng, Phó phòng Cảnh sát PCCC quận 9, chỉ huy lực lượng chữa cháy tại hiện trường cho biết: “Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chi viện kịp thời của các đơn vị cũng như công tác bảo đảm trật tự an toàn khu vực xung quanh hiện trường nên việc chữa cháy đã đạt hiệu quả rất cao. Đám cháy được dập tắt kịp thời bảo vệ hàng nghìn mét vuông nhà xưởng, kho sơn, trang thiết bị máy móc và tài sản của công ty”.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 thì hiện chưa xác định được thiệt hại và nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Lê Nhiên