1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Không bắt được loại cá “lạ” cắn người

Nhiều người dân xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười-Đồng Tháp vừa sử dụng chài, lưới để truy bắt loại cá “lạ” cắn người nhưng không có ai bắt được loại cá bị nghi vấn là cá “lạ”.

Mấy ngày nay, sau khi xảy ra tình trạng một số người tắm sông bị cá cắn bị thương, phải nhập viện cấp cứu, rất nhiều người dân đã được huy động để truy tìm loài cá cắn người tại khu vực sông thuộc địa phận xã Tân Kiều, nhưng không có kết quả.
 
Một người dân chuyên đánh bắt thủy sản truy lùng cá cắn người nhưng không có kết quả

Một người dân chuyên đánh bắt thủy sản truy lùng cá cắn người nhưng không có kết quả

 

Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp đang làm rõ trường hợp hai trẻ em tắm sông bị loại cá “lạ” cắn toét một phần da của dương vật, vết thương được khâu lại và không ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh, loại cá “lạ” cắn người nói trên có thể là cá nóc mít vì đang vào mùa sinh sản nên chúng rất hung dữ.

 

Một số người dân xã Tân Kiều cho biết, trường hợp cá cắn người đã xảy ra tại địa phương trước đây, người bị cá cắn đã phát hiện đó là loại cá chim trắng.

 

Theo Dũng Chinh
 Báo Đồng Tháp