1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai

Khởi tố vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen dã man

(Dân trí) - Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hà Thị Rớt (vợ Chủ tịch xã Ia Lang) và các đối tượng liên quan vì hành vi “cố ý gây thương tích”.

Như Dân trí đưa tin, vào ngày 4/3, chị Võ Thị Vân (32 tuổi, trú làng Le 2, xã Ia Lang, Đức Cơ) bị bà Rớt cùng 3 người phụ nữ là Hà Thị Lan (em ruột bà Rớt), Hà Thị Oanh (cháu ruột bà Rớt, đang làm cán bộ xã Ia Lang) và bà Hoa Niệm (bạn làm ăn với bà Rớt) chặn đánh. Nhóm người này không chỉ dùng gậy đánh vào mặt chị Vân, ghê rợn hơn khi họ lột quần áo chị Vân trước mặt một số người dân, rồi dùng dao lam rạch khắp người và vùng kín của chị Vân, dùng kéo hớt tóc nham nhở, khiến chị Vân bị ngất xỉu ngay tại chỗ, máu me chảy khắp người.

Khởi tố vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen dã man
Các vết thương trên mặt của chị Vân bị nhóm phụ nữ dẫn đầu là vợ Chủ tịch xã đánh dã man

Chị Vân được người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai mất nửa tháng mới đi lại được. Trong đó, theo bác sĩ thì vết thương ở vùng kín của chị Vân bị nhóm phụ nữ trên tra tấn là nặng nhất.
Khởi tố vụ vợ chủ tịch xã đánh ghen dã man
Chị Vân bị nhóm bà Rớt lột quần áo rạch dao lam khắp người và vùng kín khiến chị rất xấu hổ và đau đớn
 
Chị Vân cũng cho biết, trước đó vào năm 2007, khi chị Vân đang lên núi cân mì cho bà con thì cũng từng bị bà Vân lột quần áo, đánh cho bị động thai khi chị đang mang thai tháng thứ 6. Lúc này gia đình chị có làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an huyện Đức Cơ, nhưng chẳng hiểu sao vụ án bị “chìm xuồng”.

Trao đổi với chúng tôi, chị Vân đau đớn nói: “Tôi là phụ nữ nhưng 4 bà kia (bà Rớt và đồng bọn) lại lột quần áo, dùng dao lam rạch vào vùng kín, cắt tóc nham nhở trước sự chứng kiến của nhiều người khiến tôi rất xấu hổ. Ngoài thân thể bị đau đớn do các vết thương gây ra, nỗi nhục vì bị làm nhục giữa chốn đông người khiến tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu”.

Chính vì vậy, dư luận cho rằng, ngoài hành vi “cố ý gây thương tích” của bà Rớt và đồng bọn, thì cơ quan chức năng cũng cần xét đến hành vi “làm nhục” bà Vân ngay chốn đông người đối với những người phụ nữ từng có hành vi hành hạ người khác dã man này. Trong đó, có đối tượng không phải là những tay anh chị giang hồ, mà nguyên là vợ của Chủ tịch xã và cán bộ xã.
Thiên Thư