Lào Cai:

Khởi tố vụ “thẩm lậu” gần 4 kg vàng qua cửa khẩu

(Dân trí) - Ngày 16/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” để tiến hành điều tra theo quyền hạn của Bộ đội Biên phòng.

Khởi tố vụ “thẩm lậu” gần 4 kg vàng qua cửa khẩu - 1
Đối tượng Chu Văn Doanh và tang vật.
 
Thượng tá Phạm Ngọc Tiễu, đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai (Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) cho biết, đối tượng trong vụ án là Chu Văn Doanh (SN 1993), có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.
 
Như tin Dân trí đã đưa tin: Vào hồi 21h05 ngày 12/3/2010, trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Chu Văn Doanh đang trên đường nhập cảnh từ thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai vận chuyển trái phép 04 miếng kim loại màu vàng.
 
Qua trưng cầu giám định, các cơ quan chức năng đã kết luận những miếng kim loại mà Chu Văn Doanh vận chuyển là vàng, với tổng trọng lượng gần 4 kg (3.966,59 gram).
 
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Phạm Ngọc Triển - Bùi Việt Long