Khởi tố vụ tai nạn thảm khốc 13 người chết

(Dân trí) - Ngày 9/5, Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai - cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn huyện Chư Sê (Gia Lai) vào ngày 7/5 vừa qua.


Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương ở Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương ở Gia Lai.

Trước đó, trong cuộc họp chiều tối 7/5, Thượng tá Trương Đức Đương - Phó phòng PC45 (Công an tỉnh Gia Lai) đã cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng là do lái xe tải chạy quá tốc độ và đi vào làn đường ngược chiều. Sau đó xe tải đối đầu với xe khách đi hướng Đắk Lắk – Gia Lai, gây hậu quả vô cùng thảm khốc: 13 người tử vong và 32 người bị thương.

Theo Trung tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi có quyết định, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra để làm rõ tính chất vụ việc.

Riêng mẫu máu xét nghiệm lần 2 đối với lái xe tải Võ Văn Quý, hiện vẫn chưa có kết quả.

Như Dân trí đã phản ánh, vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Km 1632+100, QL14 – đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) vào 4h30 sáng 7/5. Theo đó xe tải do lái xe Quý điều khiển tông vào rào chắn, vượt qua trạm BOT của Đức Long Gia Lai vào lúc 4h16. Xe tiếp tục lao nhanh về phía trước theo hướng huyện Chư Sê. Trong lúc di chuyển, chiếc xe tải này liên tục lạng lách và bóp còi, vượt qua trạm CSGT đang tuần lưu trên đường. Khi vào thị trấn Chư Sê, lái xe tải không chạy theo làn đường bên phải mà chạy hẳn vào đường ngược chiều, tông trực diện vào xe ô tô khách đi hướng ngược lại.

Hiện nay những điều khó hiểu và bất thường về chiếc xe tải gây tai nạn đang đặt ra nhiều nghi vấn cho cơ quan chức năng. Theo đó, trong quá trình điều khiển chiếc xe điên cuồng lao nhanh trên đường, rú còi chết, đi hẳn vào đường ngược chiều như vậy, mà một phụ xe đi cùng lại không hề có sự can thiệp nào?

Những câu hỏi trên đang được các lực lượng chức năng điều tra. Kết quả phụ thuộc rất nhiều vào tình hình sức khỏe của tài xế Quý.

Phạm Hoàng