1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tây:

Khởi tố vụ phóng hoả đốt làng ở Thạch Thất

(Dân trí) - Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tây vừa ký quyết định Khởi tố vụ án ẩu đả gây chết người và phóng hỏa đốt nhà giữa thanh niên hai làng Bò Miễu và Vĩnh Lộc (huyện Thạch Thất).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 3/2, thanh niên hai làng Bò Miễu và Vĩnh Lộc đã ẩu đả dẫn đến chết người và phóng hỏa đốt hơn chục ngôi nhà và lán sản xuất, gây nên tình trạng lộn xộn nghiêm trọng.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tây đã khẩn trương điều tra, lập hồ sơ và ra quyết định khởi tố 7 bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng. Trong số các bị can bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì liên quan đến vụ án này, đối tượng Bùi Tiến Quyết (SN 1969) và Chu Văn Lương (SN 1985) trú tại thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá bị bắt tạm giam về hành vi Giết người.

Các đối tượng Nguyễn Đình Điệp (SN 1977), Cao Văn Trung (SN 1973) cùng thôn bị bắt tạm giam về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Đối tượng  Phan Văn Do (SN 1960), trú tại thôn Bò Miễu, xã Hữu Bằng cũng bị bắt về hành vi Huỷ hoại tài sản. Ngoài ra, hai đối tượng khác, 1 trú tại thôn Vĩnh Lộc, 1 trú tại thôn Bò Miễu cũng bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can vì hành vi quá khích.

Vụ phóng hoả, ẩu đả tập thể đặc biệt nghiêm trọng này đã làm 1 người chết, 14 thanh niên xã Hữu Bằng và 16 người dân xã Phùng Xá bị thương, 9 ngôi nhà và 5 xưởng sản xuất bị đốt cháy, thiệt hại lên tới trên 1 tỷ đồng.

 

Công an tỉnh Hà Tây cũng đã gửi báo cáo vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này về Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Bộ Công an.

Kết quả điều tra của Công an tỉnh Hà Tây xác định, nguyên nhân vụ án xuất phát từ việc ngày mồng 4 Tết Bính Tuất (1/2/2006), 6 thanh niên xã Phùng Xá sang xã Hữu Bằng chơi. Do có hành vi lạng lách, đánh võng, nên đã bị một số thanh niên xã Hữu Bằng xông vào đánh. 3 trong số 6 người là Nguyễn Đình Ngọc, Nguyễn Phú Kiên và Dương Phú Ngọc bị thương phải đi cấp cứu. Chiếc xe máy Angel của Dương Phú Ngọc bị nhóm thanh niên Hữu Bằng đốt cháy.

Trưa mồng 6 Tết (3/2/2006), Đỗ Văn Thắng (SN 1969) cầm đầu một nhóm khoảng 20 thanh niên thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá mang theo gạch đá, gậy gộc và xăng kéo đến thôn Bò Miễu, xã Hữu Bằng để trả thù. Trưởng Công an xã Phùng Xá là Đặng Cao Thìn,  khi đứng ra ngăn cản đã bị Đỗ Văn Thắng và đồng bọn hành hung, gây thương tích.

Sau đó, nhóm thanh niên này sang xã Hữu Bằng, đổ xăng, phóng hoả đốt cháy một số ngôi nhà. Thanh niên xã Hữu Bằng lập tức trả đũa bằng gạch đá đồng thời đổ xăng đốt một số nhà dân ở thôn Vĩnh Lộc, xã Phùng Xá.

Trong lúc ẩu đả, Nguyễn Đình Điệp, SN 1977 trú tại thôn Vĩnh Lộc về nhà lấy súng săn sử dụng đạn ghém bắn về phía đám thanh niên xã Hữu Bằng.

Khởi tố vụ phóng hoả đốt làng ở Thạch Thất - 1

9 ngôi nhà, 5 xưởng sản xuất đã bị đốt cháy, thiệt hại lên tới trên 1 tỷ đồng.

Nghiêm trọng hơn, Bùi Tiến Quyết (SN 1969), trú tại thôn Vĩnh Lộc đã mang  khẩu súng săn 2 nòng bắn đạn ghém với 3 vỏ đạn bằng đồng rồi cùng Chu Văn Lương đến nhà một đối tượng trong thôn lấy 3 vỏ đạn, thuốc nổ và mua bi xe đạp nhồi được tổng cộng 6 viên đạn. Sau khi bắn thử thấy súng nổ tốt, Bùi Tiến Quyết mang súng và 5 viên đạn còn lại trèo lên sân thượng bắn 2 viên đạn vào số thanh niên xã Hữu Bằng, trong đó có anh Phan Lạc Thành, 36 tuổi. Sau khi nổ súng, Quyết mang 2 vỏ đạn và súng đi giấu.

Nạn nhân Phan Lạc Thành sau khi bị trúng đạn đã tử vong vào buổi tối cùng ngày (3/2). Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ngực, cổ và vai trái của nạn nhân có nhiều vết thủng do bị đạn ghém bắn phải. Trong thi thể nạn nhân, bác sỹ pháp y còn tìm thấy một viên bi sắt.

Khi sự việc xảy ra, nhiều đối tượng tham gia gây án cũng đồng thời trở thành nạn nhân. Một số khi ôm xăng xông vào đốt nhà người khác đã bị xăng bắn vào người gây bỏng nặng, hiện đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu giữ 6 khẩu súng, trong đó có 4 súng săn bắn đạn ghém mà các đối tượng đã sử dụng để sát thương nhau. Một số đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an tỉnh Hà Tây đang tiếp tục điều tra, truy bắt những kẻ côn đồ để truy tố trước pháp luật.

Nguyên Đức