Quảng Ninh:

Khởi tố vụ án sập hầm than “thổ phỉ” làm 2 người thiệt mạng

(Dân trí) - Sáng nay 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án sập hầm khai thác than “thổ phỉ” khiến 2 người thiệt mạng tại phường Hà Khánh - TP Hạ Long; đồng thời tiếp tục điều tra xác định các đối tượng liên quan.

Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Phí Văn Minh - Trưởng Công an TP Hạ Long - cho biết: “Ngay sau khi sự việc sập hầm than “thổ phỉ” xảy ra, lực lượng Công an TP Hạ Long đã nhanh chóng có mặt lập biên bản, ghi nhận hiện trường. Xét mức độ nghiêm trọng của sự việc, sáng ngày 22/8/2011, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án khai thác than trái phép khiến 2 người thiệt mạng, đồng thời đang tiếp tục điều tra xác định các đối tượng liên quan để ra quyết định khởi tố, xử lí theo pháp luật”.
 
Khởi tố vụ án sập hầm than “thổ phỉ” làm 2 người thiệt mạng - 1
Hiện trượng lò than "thổ phỉ" bất ngờ đổ sập.

Thượng tá Minh cho biết thêm, lô đất mà hầm than thổ phỉ bị sập là do 3 người gồm: Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1971), trú tại phường Bạch Đằng - TP Hạ Long, Nguyễn Tiến Sỹ, trú tại tổ 19, khu 2, phường Cao Thắng - TP Hạ Long và Nguyễn Văn Bình (SN 1955) trú tại khu 2, phường Hà Khánh - TP Hạ Long cùng chung vốn mua để khai thác than trái phép. Trong đó, ông Nguyễn Văn Bình đã thiệt mạng khi đang khai thác than. Chính vì vậy, hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đang điều tra xem xét vai trò cá nhân các đối tượng liên quan để ra quyết định khởi tố bị can.

Trước đó, trưa ngày 20/8, tại tổ 13, khu 2, phường Hà Khánh - TP Hạ Long, một lò than “thổ phỉ” đang hoạt động bỗng nhiên đổ sập khiến 2 người thiệt mạng tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Bình (SN 1955) trú tại khu 2, phường Hà Khánh - TP Hạ Long (Quảng Ninh) và Vũ Văn Tý (SN 1984), trú tại Giao Lạc, Giao Thuỷ (Nam Định).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm thi thể nạn nhân đã nhanh chóng được các cơ quan chức năng triển khai. Đến hơn 23h ngày 21/8, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân Bình và Tý ra khỏi đường lò và bàn giao cho gia đình để mai táng.

Được biết, trước khi xảy ra vụ tai nạn, trước đó, UBND phường Hà Khánh đã xử lý điểm khai thác than trái phép này bằng hình thức đình chỉ hoạt động và phạt hành chính đối với chủ lò lúc đó là Nguyễn Tiến Sỹ, trú tại tổ 19, khu 2, phường Cao Thắng, TP Hạ Long.
 
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

 Anh Thế - Quốc Đô