1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khởi tố thêm nhiều bị can trong vụ cá độ World Cup 2006

Mở rộng điều tra vụ cá độ World Cup 2006, ngày 25/8 cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố thêm 6 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 4 đối tượng để phục vụ điều tra.

Ngày 25/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an (C14B) đã tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của trên 10 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ World Cup 2006 do nhóm Lê Công Hải (tự Hải “bén”), Đoàn Văn Trí (Trí “tôm”), Nguyễn Thanh Sơn (Sơn “đầu bằng”) cầm đầu.

 

Trong số các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam có Trần Sơn Hải (Hải “bake”), điều hành một công ty vận tải đường bộ. Đối tượng đã thừa nhận tham gia cá độ trong nhánh của  độ với Sơn “đầu bằng” với số tiền trên 200 triệu đồng.

 

Ngoài ra còn có một số giám đốc của các công ty bị khởi tố về hành vi “đánh bạc”. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

 

Trước đó, vào ngày 9/7, C14B đồng loạt ra quân triệt phá đường dây cá độ bóng đá World cup 2006 cực lớn tại TPHCM. Bắt khẩn cấp 16 đối tượng, tạm giữ hàng chục ngàn USD và trên 100 triệu đồng, 4 xe ôtô, 8 xe gắn máy, 1 dàn vi tính,...

 

Đến ngày 18/7, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 12 bị can, nhưng VKSNDTC chỉ phê chuẩn lệnh khởi tố đối với 10/12 bị can, trong đó có 7 bị can bị bắt tạm giam.

 

 Theo Phan Công

Vietnamnet