Khởi tố, tạm giam hai nhà báo viết về PMU18

(Dân trí) - Chiều nay 12/5/2008, 2 nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi trẻ) và Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên) đã bị khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng với tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Theo Quyết định khởi tố bị can, 2 nhà báo có hành vi: “Lợi dụng nhiệm vụ thu thập thông tin về vụ án "Bùi Quang Hưng và Bùi Tiến Dũng cùng động bọn phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và nhận hối lộ; Tham ô tài sản tại Ban Quản lý dự án 18" đang điều tra, trong đó có những thông tin sai sự thật để viết bài"  

 

Nhà báo Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1975) hiện là Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ tại Hà Nội.

 

Năm 2003, ông Hải là một tác giả trong nhóm phóng viên báo Tuổi trẻ giành Giải nhất báo chí toàn quốc với loạt bài điều tra "cơm tù" trên tuyến đường Bắc - Nam

 

Ông Hải là tác giả và đồng tác giả của các loạt bài điều tra chống tiêu cực của báo Tuổi trẻ như Thủy cung Thăng Long, Lã Thị Kim Oanh, tiêu cực ngành dầu khí, vụ đất đai Đồ Sơn. Ông Hải đã có 12 năm theo dõi mảng nội chính của báo Tuổi trẻ. Ông Hải hiện còn là Bí thư chi bộ văn phòng HN của báo này.

 

Nhà báo Nguyễn Việt Chiến sinh (năm 1952), từng tham gia nghĩa vụ quân sự, làm kỹ sư địa chất, làm báo Văn Nghệ. Năm 1993 ông Chiến chuyển về báo Thanh Niên, được phân công viết phóng sự - điều tra, sau đó ông Chiến theo dõi mảng nội chính. Ông Chiến đã tham gia phản ánh các vụ tiêu cực Năm Cam, Khánh Trắng, lấn chiếm nhà đê Yên Phụ .v.v..

 

Ông Chiến còn là nhà thơ, phê bình văn học và đã giành nhiều giải thưởng thơ của Hội nhà văn.

 

Trao đổi nhanh với Dân trí, ông Đà Trang – trưởng đại diện văn phòng báo Tuổi trẻ tại HN cho biết: “Đây là một sự việc rất đáng tiếc. Anh Hải là nhà báo được Ban biên tập, anh em phóng viên đánh giá cao về năng lực và đặc biệt là về đạo đức. Những sai sót trong quá trình tác nghiệp liên quan đến vụ PMU18 là do tác nghiệp chưa chặt chẽ, không phải do động cơ cá nhân. Các chi tiết sai báo Tuổi trẻ cũng đã nghiêm túc đính chính trên báo.”

 

Ông Nguyễn Quốc Phong – Phó TBT báo Thanh Niên nói: “Anh Chiến là phóng viên có đạo đức tốt và có nhiều đóng góp cho báo Thanh Niên. Tôi tin lương tâm nhà báo của anh Chiến trong sáng.”

 

Ông Phong cũng cho rằng không loại trừ chính nguồn cung cấp thông tin cho báo chí liên quan đến vụ PMU 18 là nguồn không chính xác. “Trước tòa án mọi việc sẽ được làm sáng tỏ, phải tin vào các cơ quan pháp luật” – ông Phong nói thêm.

 

“Dù thế nào thì khi đã đăng lên báo có nghĩa là báo sẽ chịu trách nhiệm về thông tin đó, còn nhà báo có nghĩa vụ bảo vệ bí mật nguồn tin, đó là đạo đức báo chí” – ông Đà Trang khẳng định.

 

Cũng trong chiều nay, cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thượng tá Đinh Văn Huynh, nguyên trưởng phòng 9 Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C14 – Bộ Công an). Thượng tá Huynh từng là chỉ huy đơn vị nghiệp vụ trực tiếp điều tra, phá các vụ án liên quan đến PMU 18.

 

Hiện nay 2 báo Tuổi trẻ và Thanh Niên đều đã xúc tiến thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho các ông Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Việt Chiến. 

M.V

Dòng sự kiện: Hau PMU18