1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố lái xe đâm chết một công nhân quét rác

(Dân trí) - Sau cú va chạm giao thông tại ngã tư Bà Triệu - Lý Thường Kiệt làm 2 người bị thương, Lâm phóng xe bỏ chạy đến phố Khâm Thiên thì đâm tiếp vào chị Nguyễn Mỹ Hạnh. Chiếc xe tiếp tục phóng như bay và chỉ dừng lại sau khi húc vào cột điện.

VKSND quận Đống Đa - Hà Nội vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Lâm (SN 1983, trú tại ngõ 116, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội) can tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Cơ quan CSĐT làm rõ, rạng sáng 9/4/2011, Nguyễn Thanh Lâm điều khiển chiếc xe ôtô KIA Forte BKS: 29A-081.00, phóng như bay theo hướng Khâm Thiên - Ô Chợ Dừa và đâm chị Nguyễn Mỹ Hạnh (SN 1976, xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) khiến chị này tử vong tại chỗ. Chị Hạnh là công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4, gặp tai nạn khi đang làm nhiệm vụ vệ sinh môi trường.

Theo nhiều nhân chứng cũng như tài liệu hiện trường, cơ quan điều tra xác định, lái xe Lâm sau khi tông xe vào chị Hạnh khiến chị bị hất văng lên nắp capo vẫn tiếp tục phóng xe rất nhanh và đâm thẳng vào cột điện rồi dừng hẳn gần số nhà 180 phố Khâm Thiên.

Quá trình điều tra, CA quận Đống Đa cũng làm rõ trước khi gây tại nạn làm chị Hạnh tử vong, Lâm đã điều khiển xe va chạm giao thông với 2 thanh niên đi xe máy tại khu vực ngã tư phố Bà Triệu - Lý Thường Kiệt, làm họ bị thương. Sau cú va chạm giao thông, Lâm bỏ chạy và bị người tham gia giao thông truy đuổi rồi tiếp tục gây ra vụ tai nạn với chị Hạnh nói trên.

Cơ quan điều tra cho biết, sau cú đâm mạnh vào cột điện, bị can Lâm cũng bị chấn thương và đang điều trị, không gây ảnh hưởng tới quá trình điều tra nên các cơ quan tố tụng không áp dụng biện pháp bắt tạm giam đối với Lâm.

Hiện vụ án vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Ngân