1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Khởi tố đối tượng chuyên cướp xe máy ngay trước mắt khổ chủ

(Dân trí) - Ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết: CA huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Huỳnh (SN 1990, trú tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra làm rõ, trong thời gian chưa đầy 2 tháng, Huỳnh thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt xe máy của người làm nghề lái xe ôm. Theo nguồn tin ban đầu, thời gian vừa qua, CA huyện Tiên Du liên tiếp nhận được đơn trình báo của những bác tài xe ôm về việc bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt xe máy. Hầu hết các vụ, xe bị lấy cắp ngay trước mắt khổ chủ.

Đơn cử như vụ xảy ra vào 11h giờ ngày 1/7/2010. Anh Mạc Văn Nam (SN 1969, trú tại huyện Chí Linh, Hải Dương) đi chiếc xe BKS 34N4-7810 chở một thanh niên từ huyện Chí Linh về Bắc Ninh. Đến địa bàn huyện Tiên Du, đối tượng dẫn anh đi lòng vòng, tới một ngôi nhà thuộc khu nhà vườn (gần KCN Tiên Sơn), người thanh niên bảo anh Nam đợi để vào nhà lấy tiền.

Thấy đối tượng bấm chuông, gọi mãi không ai ra mở cửa, anh Nam nóng ruột xuống xe lại gần ngôi nhà. Ngay lập tức, đối tượng nhảy lên xe của anh Nam tháo chạy.

Với thủ đoạn tương tự, hồi 15h ngày 19/7/2010, một thanh niên thuê anh Lê Đình Thành (SN 1989, trú tại thành phố Hải Phòng), chở từ thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) về Bắc Ninh, khi đến thôn Hoài Thượng, xã Liên Bão (huyện Tiên Du), đối tượng chỉ vào một ngôi nhà khang trang và bảo anh Thành đợi ở đây.

Đối tượng nói đó là nhà mình rồi vờ mượn tạm xe anh Thành dắt vào nhà cho bố mẹ khỏi mắng vì xe của đối tượng vừa “găm” ở hiệu cầm đồ, đang giấu bố mẹ.

Không nghi ngờ, anh Thành giao chìa khóa xe cho đối tượng. Chỉ chờ có vậy đối tượng nhảy phắt lên xe rồ ga phóng mất, khiến anh Thành không kịp phản ứng.

Qua quá trình điều tra xác minh, ngày 21/7/2010, lực lượng công an đã tóm gọn đối tượng nghi vấn khi hắn đang lang thang ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Đình Huỳnh (SN 1990, trú tại xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh), đã từng có một tiền sự về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản, vừa mãn hạn tù tháng 5/2010.

Theo lời khai ban đầu của Huỳnh với cơ quan điều tra, thời gian vừa qua, ngoài 2 vụ lừa đảo trên, Huỳnh đã thực hiện trót lọt 2 vụ tương tự tại địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn. Thực hiện xong hành vi, Huỳnh mang xe đi tiêu thụ tại huyện Đông Triều, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) và một địa điểm tại huyện Tiên Du.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT huyện Tiên Du tiếp tục làm rõ.
Hồng Ngân - Hồng Minh