Thái Nguyên:

Khởi tố đội trưởng quản giáo để can phạm đánh chết bạn giam

(Dân trí) - Trong ca trực của mình, Hạ Kim Quý đã thiếu trách nhiệm, không tuần tra canh gác, để xảy ra việc 2 can phạm đánh nhau khiến một can phạm tử vong.

Cơ quan điều tra hình sự - Viện KSND Tối cao cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Hạ Kim Quý - nguyên Trung tá, Đội trưởng đội quản giáo Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan chức năng, ông Quý đã không hoàn thành trách nhiệm trong ca trực ngày 28/6/2010, để cho Lê Văn Hiếu (21 tuổi, quê Văn Yên, Đại Từ) đánh bạn giam là Vũ Văn Hiền (quê Bình Thuận, Đại Từ).

Vũ Văn Hiền được đưa đi cấp cứu song đã tử vong 2 ngày sau đó tại Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên do đa chấn thương, xuất huyết não, nhồi máu phổi.

Đầu tháng 11 vừa qua, Lê Văn Hiếu đã bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người.
 
Tiến Nguyên