Hà Nội:

Khởi tố cán bộ giải phóng mặt bằng nhận hối lộ 200 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 10/11, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Trần Anh Tuấn (SN 1985, ở phường Ngọc Thụy, Long Biên) về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn hiện là nhân viên hợp đồng của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Tây Hồ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 1/11, Trần Anh Tuấn bị bắt quả tang khi đang nhận số tiền hối lộ 200 triệu đồng của ông Nguyễn Anh T. (ở đường Hoàng Hoa Thám).

Qua xác minh, cơ quan điều tra làm rõ, gia đình ông T. có một khu đất nằm trên đường Văn Cao. Khu đất này đã bị nhà nước thu hồi để phục vụ cho lợi ích công cộng. Cơ quan chức năng cũng đã có quyết định bồi thường tái định cư cho gia đình ông T. được mua 1 hoặc 2 căn hộ.

Tuấn đã nhiều lần chủ động đòi ông T. phải chi 200 triệu đồng để ưu tiên bố trí nhà tái định cư. Tuy nhiên, do có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên ông T. đã trình báo với cơ quan công an để bắt quả tang hành vi của vị cán bộ này.

Tiến Nguyên