1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố 2 cán bộ Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng lừa đảo

(Dân trí) - Với cương vị là cán bộ BCĐ giải phóng mặt bằng của thành phố, Đức và Duy thông đồng, móc nối với một số cá nhân để làm giả chứng từ chuyển nhượng đất, lập hồ sơ giả để lấy tiền bồi thường.

Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sinh Đức (SN 1978, trú tại Thanh Xuân) và Trịnh Đức Duy (SN 1983, trú tại Long Biên), nguyên là 2 cán bộ Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra của cơ quan công an, Đức và Duy đã chủ động móc nối, thông đồng với một số chủ đất tại xã Kim Chung (Đông Anh) và một số cá nhân làm giả mạo chứng từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong công tác đền bù GPMB cho dự án xây dựng khu nhà ở cho công nhân KCN Bắc Thăng Long, sau khi nhận nhiệm vụ khảo sát, thẩm định để phục vụ dự án, Đức và Duy đã chủ động đề nghị các ông Nguyễn Thanh Miện, Vũ Hoàng Tùng giả mạo chứng từ.

Sử dụng các chứng từ chuyển nhượng trên, Đức và Duy thực hiện hành vi lập 4 hồ sơ giả mạo về đất và tải sản trên đất. Từ đây, Đức và Duy nhận tiền bồi thường hỗ trợ gần 750 triệu đồng.

Đức và Duy đã sử dụng 630 triệu trong số tiền trên để nộp tiền sử dụng đất, nhận 4 xuất tái định cư. Các đối tượng đã bán 2/4 xuất, thu mỗi người 1,25 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tiến Nguyên