Khói thuốc lá vẫn vô tư "nhảy múa" nơi công cộng

(Dân trí) - Từ 1/5/2013, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực ở Việt Nam, song tại các điểm công cộng, khói thuốc lá vẫn mịt mù. Việc mua bán thuốc lá với người chưa đủ 18 tuổi vẫn diễn ra công khai.



Đã hơn 1 năm trôi qua, Luật Phòng chống tác hại thuốc lá vẫn như chỉ tồn tại trên giấy. Từ trong nhà đến cơ sở y tế, giáo dục, các nơi chăm sóc, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em và khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, đâu đâu cũng mịt mù khói thuốc.

Thực tế, hàng ngày, hàng giờ, vẫn có hàng triệu người Việt Nam không hút thuốc chịu ảnh hưởng thụ động từ khói thuốc của người xung quanh. Đặc biệt, Việt Nam hiện là một trong số 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao nhất thế giới. Trung bình cứ 2 nam giới ở nước ta thì có một người hút thuốc lá.

Hầu hết những người hút thuốc lá đều biết có hại cho sức khỏe nhưng để bỏ được thuốc lại là một câu chuyện hoàn toàn khác...

Xuân Ngọc - Sinh Nguyên