1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khôi phục đèn giao thông ở các ngã tư mới mở trở lại

(Dân trí) - UBND TPHà Nội vừa giao Sở GTVT khôi phục hệ thống đèn tín hiệu chỉ dẫn giao thông tại các nút giao thông mở trở lại sau khi bịt, đồng thời nghiên cứu phân luồng phù hợp, thu hồi dải phân cách giữa nhằm tránh xung đột và ùn tắc giao thông.

Các nút giao thông khôi phục đèn tín hiệu giao thông gồm: La Thành - Giảng Võ - Láng Hạ; La Thành - Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Chí Thanh - Láng - Trần Duy Hưng.
 
Khôi phục đèn giao thông ở các ngã tư mới mở trở lại  - 1
Hệ thống đèn chỉ dẫn sẽ được khôi phục ở các nút giao thông mở  trở lại (ảnh: Tiến Nguyên)

Sau hơn 1 năm thực hiện thí điểm các biện pháp cải tạo và tổ chức giao thông, Hà Nội đã giải quyết được 66/124 điểm nút có nguy cơ ùn tắc giao thông cao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, những biện pháp này bộc lộ một số hạn chế như: xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, xuất hiện các điểm ùn tắc mới, dải phân cách giữa hẹp gây khó khăn cho việc quay đầu xe…

Việc đóng dải phân cách tại các nút giao thông trọng điểm trên kéo theo hàng chục nút giao thông khác không sử dụng đèn tín hiệu chỉ dẫn giao thông khiến các phương tiện và người đi bộ qua đường khó khăn…

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội đã tiến hành dỡ các hàng rào inox bịt tại một số ngã tư vì hiệu quả của cách thức tổ chức giao thông cứng như vậy không được như mong muốn, thay vào đó là giải pháp “nửa mở, nửa bịt”.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao thông bày cũng sẽ được tính thời gian hợp lý hơn để hạn chế xung đột và ùn tắc giao thông.

Châu Như Quỳnh