1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khởi đúc tượng đài Hòa Bình với 20 tấn đồng

(Dân trí) - Hôm qua 8/8, Sở Xây dựng Hà Nội và Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng các công trình văn hóa kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã làm lễ khởi đúc tượng đài Hòa Bình bằng 20 tấn đồng dựng tại công viên Hòa Bình.

Lễ khởi công đúc tượng đài Hòa Bình diễn ra tại bãi đúc đồng tại xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) với sự tham dự của đầy đủ đại diện UBND TP Hà Nội và các ban ngành liên quan.

Tượng đài được đúc bằng đồng nguyên chất nhập khẩu từ nước ngoài, cao 7,2m, nặng 20 tấn từ mẫu Tượng đài Hòa Bình của Nhà điêu khắc, tác giả Nguyễn Phú Cường được Hội đồng nghệ thuật phê duyệt sau một quy trình lựa chọn kỹ lưỡng.

Khởi đúc tượng đài Hòa Bình với 20 tấn đồng - 1
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - đơn vị chủ đầu tư - phát biểu tại Lễ đúc tượng đài.
 
Chủ đầu tư là Sở Xây dựng Hà Nội đã giao cho công ty Nam Đại Phong và Nghệ nhân đúc đồng Vũ Duy Thuấn (đã có kinh nghiệm đúc thành công tượng đài Thánh Gióng) trực tiếp thi công thực hiện các công đoạn đúc tượng đài cho đến khi hoàn thiện. Tượng sẽ được vận chuyển lắp dựng ở Quảng trường phía Nam công viên Hòa Bình tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.
 
Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Hà Nội - cho biết: “Tượng đài Hòa Bình là điểm nhấn quan trọng trong dự án Công viên Hòa Bình được TP Hà Nội phê duyệt với diện tích 20 ha và dự án tổng số vốn trên 300 tỷ đồng. Dự kiến vào ngày 15/9, tượng đài sẽ được hoàn thành đồng bộ cùng một số hạng mục công trình khác tại công viên Hòa Bình để phục vụ nhân dân tham quan nhân dịp đón mừng Đại lễ thủ đô sắp tới”.
 
Nói về ý nghĩa của tượng đài Hòa Bình, tác giả Nguyễn Phú Cường cho biết, tượng đài Hòa Bình với hình tượng người mẹ nâng trên vai em bé cùng những cánh chim hòa bình nói lên khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tượng đài biểu thị cho tình cảm, tình yêu hòa bình của không chỉ người dân Việt Nam mà với tất cả người dân các dân tộc khác nhau trên thế giới.
 
Một số hình ảnh tại lễ khởi đúc:

Khởi đúc tượng đài Hòa Bình với 20 tấn đồng - 2

Mẫu tượng đài Hòa Bình được làm bằng thạch cao tỷ lệ 1/1
Khởi đúc tượng đài Hòa Bình với 20 tấn đồng - 3

Đồng nguyên chất nhập khẩu được cho vào nồi nấu khồng lồ
Khởi đúc tượng đài Hòa Bình với 20 tấn đồng - 4

Nồi đổ hứng đồng nóng chảy


Khởi đúc tượng đài Hòa Bình với 20 tấn đồng - 5

 khuôn đúc được làm sẵn theo cách làm thủ công.
Khởi đúc tượng đài Hòa Bình với 20 tấn đồng - 6

Trong ngày 8/8 đã hoàn thành đúc 2 thớt đồng tượng đài Hòa Bình.

Thế Cường