TPHCM:

Khởi công cầu Sài Gòn 2

(Dân trí) - Ngày 14/4, UBND TPHCM đã chính thức khởi công xây dựng cầu Sài Gòn 2, chia lửa cho cầu Sài Gòn hiện hữu đang quá tải trầm trọng.

Khởi công cầu Sài Gòn 2
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tham dự lễ khởi công

Cầu Sài Gòn được xây dựng từ năm 1961, dài gần 1.000m gồm 32 nhịp. Khi mới xây dựng, bề mặt cầu chỉ rộng gần 20m nhưng là cây cầu lớn nhất Sài Gòn trước thời kỳ đổi mới. Sau gần 50 năm sử dụng, trải qua cuộc chiến tranh giải phóng, cầu Sài Gòn mang mang đầy “thương tích”.

Năm 1997, cây cầu được cải tạo, mở rộng mặt cầu thành 24m song vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu giao thông. Cây cầu này là cửa ngõ chính để vào nội đô TP, kết nối giao thông giữa TPHCM và các tỉnh Đông Bắc, lưu lượng xe qua cầu luôn vượt quá năng lực của cầu khiến nó xuống cấp nhanh chóng.

Chưa kể, do cầu dài, độ dốc cao và lưu lượng xe lớn nên tai nạn thường xuyên xảy ra trên cầu, tạo nên không ít thương tích cho cây cầu già cỗi này và tại đây cũng đã xảy ra nhiều sự cố thủng mặt cầu, sụp hố trên mặt đường dẫn, hỏng khe co giãn…

Đến năm 2011, TPHCM đã đầu tư 64 tỷ đồng để sửa chữa cầu Sài Gòn. Tuy nhiên, với lưu lượng giao thông ngày càng cao thì cầu Sài Gòn vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Do đó, dự án xây dựng cầu Sài Gòn 2 đã được lên kế hoạch và kêu gọi đầu tư từ lâu theo phương thức BOT (xây dựng - khai thác - chuyển giao). Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là không tìm ra vị trí hợp lý để đặt trạm thu phí hồi vốn đầu tư.

Mãi đến đầu năm 2012, khi Chính phủ cho phép xây cầu Sài Gòn 2 theo phương án BT (xây dựng – chuyển giao) thì khó khăn trên mới được tháo gỡ. Đến hôm nay, cầu Sài Gòn 2 chính thức khởi công.

Theo chủ đầu tư (Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM), cầu Sài Gòn 2 có tổng chiều dài cầu là 987,32 m, gồm 30 nhịp, mặt cắt ngang cầu là 23,5 m... Đường đầu cầu phía quận Bình Thạnh dài 350m, phía quận 2 dài 117 m. Tổng mức vồn đầu tư xây dựng cầu Sài Gòn 2 là gần 1.500 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thiện trong vòng 21 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh việc khởi công cầu Sài Gòn 2 có rất nhiều ý nghĩa, giúp hoàn thiện cơ sở hạ tầng của TPHCM, nhất là ở khu vực cửa ngõ phía Đông Bắc, tạo nền tảng cho thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

Tùng Nguyên