“Khó gì cũng cố gắng tăng trưởng 6%”

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã truyền “thông điệp” như vậy đến lãnh đạo các tập đoàn, TCty chiều 16/12. Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề việc làm của 43 triệu lao động trong bối cảnh kinh tế suy giảm là hết sức quan trọng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Nguyễn Sinh Hùng đều có phát biểu chia sẻ, động viên đồng thời gửi gắm trách nhiệm với các Tập đoàn, TCty trong bối cảnh kinh tế đang có chiều hướng suy giảm.

Phát biểu đầu tiên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, chúng ta biết khó khăn, nhưng chưa biết khó khăn đến mức nào, chưa hình dung được “đáy” của khó khăn. Vấn đề đặt ra theo Phó Thủ tướng là phải hết sức quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp chống suy giảm.

Ông Hải đề nghị, các doanh nghiệp phải dựa vào nhau, tìm đến với nhau để chia sẻ, hợp tác và cũng để hạn chế nhập khẩu. “Các đồng chí đi các công trường của đơn vị khác, tìm những thứ có thể làm được thì hợp tác để làm”, ông Hải nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, các doanh nghiệp cần tích cực “săn” hợp đồng, đơn hàng thậm chí nếu cần thiết có thể nghỉ Tết để ra bên ngoài tìm hợp đồng. Với các doanh nghiệp đã có hợp đồng, hiệp hội các doanh nghiệp cần hỗ trợ để các doanh nghiệp thực hiện được.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các tập đoàn, TCty có ảnh hưởng quan trọng đến thời gian suy giảm kinh tế dài hay ngắn. Theo ông Hùng, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội vì đầu tư còn tiêu thụ được ở thị trường trong nước, trong khi thị trường bên ngoài vẫn có.

Với chủ trương tăng trưởng tín dụng cho năm tới là 20-25%, ông Hùng nhấn mạnh nguồn tài chính cho sản xuất kinh doanh sẽ đảm bảo. Ông đề nghị các doanh nghiệp mạnh dạn trong việc vay vốn và khẳng định, với các doanh nghiệp vay vốn lúc này, thời gian tới lãi suất giảm, các ngân hàng cũng sẽ điều chỉnh.

“Tăng đầu tư, hạ chi phí là con đường sống còn của doanh nghiệp lúc này”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hùng đồng tình với ý kiến của các tập đoàn, tranh thủ lúc suy giảm kinh tế để đầu tư cơ sở hạ tầng chuẩn bị “bệ phóng” cho bước phát triển những năm sau. Theo Phó Thủ tướng, lúc này sản xuất có thể ở mức “vừa phải” cho nên cần tập trung đầu tư cho bước phát triển ở những năm 2010, 2011…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, cho đến thời điểm này, các tập đoàn, TCty vẫn đóng góp 40% GDP và đóng góp ở những lĩnh vực then chốt, thúc đẩy các lĩnh vực khác. Thủ tướng cho biết, rất vui mừng khi được báo cáo, các tập đoàn, TCty doanh thu, vốn, nộp ngân sách nhà nước đều tăng.

Thủ tướng cũng bày tỏ sự phấn khởi khi không có tập đoàn, TCty nào nói sẽ giảm lao động. Về việc hỗ trợ các huyện nghèo, Thủ tướng cho rằng, Chính phủ kêu gọi các tập đoàn, TCty nhưng cũng sẽ huy động các doanh nghiệp bên ngoài cùng tham gia. “Đừng để người lao động trong các tập đoàn, TCty mất việc làm đã là điều rất quan trọng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng, phải bằng mọi nỗ lực, giải pháp để có thể ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng. Theo Thủ tướng, dù “khó gì cũng phải cố gắng đạt tăng trưởng 6% mới tạo ra được việc làm cho người lao động”.

Mở rộng hơn, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh đến nỗ lực để 43 triệu người lao động có được việc làm.

Thủ tướng cũng khẳng định đây là thời điểm để đầu tư và Chính phủ tìm mọi cách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Theo Thủ tướng, lãnh đạo các Bộ, các địa phương thấy những dự án có nguồn vốn lớn, phải đầu tư gấp, nếu muốn chỉ định tư vấn, chỉ định nhà thầu, cần lập danh sách đưa lên Thủ tướng phê duyệt.

Thủ tướng sẽ uỷ quyền cho các bộ, địa phương làm, nhưng lãnh đạo các đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng.

Cấn Cường