Đồng Nai:

Khiêng nạn nhân tai nạn lao động đến công ty đòi bồi thường

(Dân trí) - Mặc dù tòa đã tuyên công ty phải bồi thường cho anh Dũng sau khi anh bị tai nạn lao động nhưng phía công mới chỉ trả một phần số tiền. Gia đình nạn nhân bức xúc khiêng anh Dũng đến công ty để đòi tiền.

Anh Vũ Ngọc Dũng được đặt trên băng ca, nằm trước cổng Công ty TNHH Cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát
Anh Vũ Ngọc Dũng được đặt trên băng ca, nằm trước cổng Công ty TNHH Cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát

Sáng 26/6, trước cổng Công ty TNHH Cơ khí chính xác Đồng Hiệp Phát (khu phố 9, phường Tân Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xuất hiện một người nằm trên băng ca, nằm ngày trước cổng công ty. Sự việc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm việc tại Công ty Đồng Hiệp Phát vào giữa tháng 6/2012, anh Vũ Ngọc Dũng bị tai nạn lao động khiến mất hết khả năng sinh hoạt, năng lực hành vi. Gia đình đòi bồi thường, tuy nhiên công ty không chấp nhận với lý do anh Dũng và công ty chưa ký hợp đồng lao động.

Vụ việc được đưa ra tòa án giải quyết. Ngày 31/3/2015, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên buộc Công ty Đồng Hiệp Phát phải bồi thường cho anh Dũng 464 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Dũng mới chỉ nhận được 70 triệu đồng. Công ty Đồng Hiệp Phát yêu cầu gia đình phải bổ sung một số giấy tờ mới giải quyết tiếp. Bức xúc trước cách xử lý của công ty, gia đình anh Dũng đã khiêng anh ra nằm ngay tại cổng công ty để đòi quyền lợi.

Gia đình anh Dũng cho biết, từ khi anh bị tai nạn lao động, cả nhà lâm vào tình cảnh bế tắc, cầm cố nhà cửa, tài sản để chăm sóc con nằm một chỗ.

Sau khi sự việc diễn ra, chính quyền địa phương đã có mặt, lập biên bản hiện trường, giải quyết vụ việc.

Vĩnh Thủy