Khen thưởng cụ ông 73 tuổi liều mình cứu nữ sinh trong lũ

(Dân trí) - Ngày 18/12, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đã về xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy để thăm và khen thưởng cụ ông Nguyễn Thanh Phước, 73 tuổi – người đã liều mình dũng cảm lao xuống dòng lũ sữ cứu sống một nữ sinh.

Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến nhà của ông Phước ở thôn Thanh Tuyền, xã Thủy Thanh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Phương biểu dương hành động dũng cảm đầy tình người của ông Nguyễn Thanh Phước và trao khoản tiền khen thưởng 3 triệu đồng của tỉnh và thị xã cho ông Phước.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương (bên trái) trao thưởng nóng cho ông Nguyễn Thanh Phước (giữa). Đứng kế bên là nữ sinh được cứu sống Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương (bên trái) trao thưởng nóng cho ông Nguyễn Thanh Phước (giữa). Đứng kế bên là nữ sinh được cứu sống Nguyễn Thị Thúy Hằng.

Như đã đưa tin, trưa ngày 15/12, em Nguyễn Thị Thúy Hằng (19 tuổi, trú xã Thủy Thanh, sinh viên trường Cao đẳng Y Dược Huế) đang trên đường về nhà từ TP Huế, khi đi xe máy đến đoạn ngã ba đường thôn Thanh Tuyền ở trước nhà ông Phước, đã bị nước lũ cuốn cả người và xe xuống sông.

Bà Phan Thúy Nguyệt (68 tuổi, vợ ông Phước) nghe thấy tiếng kêu cứu đã gọi chồng. Ông Phước dù đã 73 tuổi nhưng thấy vậy đã không quản ngại lao ra sông để cứu em Hằng. Do nước lũ lớn, ông Phước dần kiệt sức. May mắn có sự tiếp sức của 2 thanh niên trong xã nên gần 13h chiều cùng ngày, em Hằng đã được đưa lên ghe vào bờ sơ cứu và qua cơn nguy kịch.

Ông Phước và em Hằng bên khoảng sông nơi ông đã liều mình nhảy xuống trong cơn lũ dữ trưa 15/12 để cứu em (ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Ông Phước và em Hằng bên khoảng sông nơi ông đã liều mình nhảy xuống trong cơn lũ dữ trưa 15/12 để cứu em (ảnh: Cổng thông tin UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Được biết, ông Nguyễn Thanh Phước là Cựu chiến binh thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện ông Phước là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Thanh Tuyền, xã Thủy Thanh. Nhà ông có 4 người con trai nhưng không may cả 4 đều bị nhiễm chất độc màu da cam.

Đại Dương