Khen thưởng ba cảnh sát giao thông tham gia bắt cướp

(Dân trí) - Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an) vừa trao quyết định khen thưởng kèm theo tiền thưởng 1.500.000 đồng cho ba chiến sĩ cảnh sát giao thông tham gia bắt cướp trên tuyến Quốc lộ 1A.

Đó là trung tá Nguyễn Quốc Ngạnh (Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt), đại úy Lê Quang Dũng, trung úy Lê Nguyên Cường (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai).

 

Được biết, vào giữa tháng 8/2010, trong một đợt phối hợp tuần tra kiểm soát giao thông giữa Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt và Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đồng Nai, tổ công tác của 3 cảnh sát giao thông nêu trên làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A (Đồng Nai).

 

Khi các chiến sĩ tuần tra đến đoạn quốc lộ ở KM-1854 thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thì nghe tiếng hô cướp của nạn nhân và phát hiện có hai đối tượng phóng xe gắn máy bỏ chạy.

 

Các chiến sĩ lập tức truy đuổi, khiến các đối tượng trên bỏ lại xe gắn máy và chạy bộ vào khu dân cư lẩn trốn.

 

Ba cảnh sát giao thông trên đã kịp thời bắt giữ được một đối tượng cướp tên là Đỗ Văn Dương (20 tuổi, trú tỉnh Bình Phước), thu giữ tang vật là một con dao nhọn.

 

Qua khai thác, tên Dương khai nhận đã cùng đồng bọn chuyên trang bị dao nhọn để chặn đường, khống chế để cướp xe gắn máy của những người đi đường trên tuyến Quốc lộ 1A (Đồng Nai) vào lúc đêm khuya, đường vắng.

 

Theo TTXVN/Vietnam+