1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Khánh thành tượng đài Bác Hồ bên bến Ninh Kiều

(Dân trí) - Sau gần 5 tháng thi công, sáng nay 1/9, thành phố Cần Thơ tổ chức long trọng lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ tại công viên bến Ninh Kiều.

Năm 1976, Cần Thơ xây dựng tượng đài Bác Hồ đầu tiên tại công viên bến Ninh Kiều. Sau hơn 30 năm, tượng đài có dấu hiệu xuống cấp nên lãnh đạo Cần Thơ có chủ trương cho xây dựng, trùng tu lại tượng đài của Bác về lâu dài hơn.

 

Khánh thành tượng đài Bác Hồ bên bến Ninh Kiều  - 1

Thiếu nhi Cần Thơ biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày khánh thành bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

Ngày 30/4/2009, TP Cần Thơ chính thức làm lễ khởi công dự án trùng tu và nâng cấp tượng đài Bác Hồ tại bến Ninh Kiều. Theo thiết kế mới thì tượng đài được đúc bằng đồng, cao 7,2m, nặng gần 13 tấn. 

 

Trước đó, mẫu tượng đã được trưng bày tại Công viên Tao Đàn (TPHCM) và Công viên Lưu Hữu Phước (TP Cần Thơ) để lấy ý kiến nhân dân. Mẫu tượng do tác giả Đinh Quang An (Chi nhánh Công ty Mỹ thuật Trung ương) thực hiện. 

 

Tổng diện tích đất sử dụng cho công trình gần 1.800m2, tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. 

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Quyên- Bí thư  Thành ủy TP Cần Thơ đánh giá đây là công trình có tính chất đặc biệt về chính trị và văn hóa của Cần Thơ, đáp ứng đúng tâm tư nguyện vọng của đông đảo quân, dân Cần Thơ để tưởng nhớ đến vị cha già kính yêu của dân tộc.

 

Khánh thành tượng đài Bác Hồ bên bến Ninh Kiều  - 2
Đông đảo người dân Cần Thơ đến thắp hương cho Bác.

 

Sáng nay, thay mặt UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long - đã trao bằng công nhận công trình tượng đài Bác Hồ tại bến Ninh Kiều - Cần Thơ là một trong những công trình đầu tiên chào mừng dịp đại lễ vào tháng 10/2010. 

 

Huỳnh Hải