Bến Tre:

Khánh thành cây cầu "made in Vietnam" đầu tiên

(Dân trí) - Ngày 19/1, cầu Rạch Miễu nối liền hai bờ sông Tiền, nối tỉnh Bến Tre - Tiền Giang đã chính thức khánh thành. Đây là cây cầu đầu đầu tiên 100% vốn đầu tư Việt Nam, là công trình có ý nghĩa lớn góp phần thúc đẩy kinh tế của các tỉnh khu vực ĐBSCL.

Khánh thành cây cầu "made in Vietnam" đầu tiên - 1

 
Cầu Rạch Miễu có tổng chiều dài toàn tuyến là 8.331m, trong đó cầu số 1 (cầu dây văng dài 504m, khẩu độ nhịp chính 270m), cầu số hai phía Bến Tre dài 381,8m, bề rộng mặt cầu 15m, tĩnh không thông thuyền 37,5m, nối liền QL 60. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.400 tỉ đồng.

22 giờ đêm 19/1, tất cả các loại xe được lưu thông qua cầu. Cầu Rạch Miễu nối liền hai bờ sông Tiền của hai tỉnh Bến tre và Tiền Giang, hoàn toàn do cán bộ kĩ thuật và công nhân Việt Nam đảm nhận.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Vĩnh Trọng - UV Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá tinh thần cố gắng, tự lực, tự cường của các đơn vị thi công và nhân dân hai tỉnh Bến Tre - Tiền Giang. Đây là công trình có ý nghĩa to lớn góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế của tỉnh Bến Tre và các tỉnh khu vực ĐBSCL.
 
Linh Soạn