1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và cụ 77 tuổi giành lại xe cá viên

(Dân trí) - Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam chính thức khánh thành sau 3 năm thi công; Cụ ông 77 tuổi cố giành lại xe cá viên từ lực lượng do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu; Nhiều tuyến đường, bến xe Hà Nội, TP HCM kẹt cứng người và phương tiện đi nghỉ dịp 2/9… là những hình ảnh được bạn đọc quan tâm tuần qua.

Sau 3 năm thi công xây dựng, sáng 2/9, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ Hoàn thành Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (TP Hải Phòng). Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (tổng chiều dài 15,63 km). Dự án gồm 1 gói thầu xây lắp với mức đầu tư 11.849 tỷ đồng, trong đó 50,171 tỷ Yên vốn vay ODA Nhật Bản và 1.800 tỷ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
Sau 3 năm thi công xây dựng, sáng 2/9, Bộ Giao thông vận tải tổ chức Lễ Hoàn thành Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện (TP Hải Phòng). Đây là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (tổng chiều dài 15,63 km). Dự án gồm 1 gói thầu xây lắp với mức đầu tư 11.849 tỷ đồng, trong đó 50,171 tỷ Yên vốn vay ODA Nhật Bản và 1.800 tỷ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Chiều 1/9, hàng nghìn người đổ về bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, TPHCM để mua vé về quê nghỉ lễ 2/9. Các quầy bán vé đi chặng ngắn như Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, nhiều người phải xếp hàng chờ tới lượt. (Ảnh: Nguyễn Quang)
Chiều 1/9, hàng nghìn người đổ về bến xe miền Đông, quận Bình Thạnh, TPHCM để mua vé về quê nghỉ lễ 2/9. Các quầy bán vé đi chặng ngắn như Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, nhiều người phải xếp hàng chờ tới lượt. (Ảnh: Nguyễn Quang)

Ông Đỗ Văn Tú (77 tuổi) cố giành lại xe cá viên chiên từ tay đoàn lực lượng liên ngành quận 1 đi dẹp vỉa hè, do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) dẫn đầu. Hình ảnh nhận được nhiều thông tin trái chiều. Tuy nhiên, ông Tú thừa nhận việc lấn chiếm vỉa hè của gia đình là sai và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 trong việc dẹp vỉa hè.
Ông Đỗ Văn Tú (77 tuổi) cố giành lại xe cá viên chiên từ tay đoàn lực lượng liên ngành quận 1 đi dẹp vỉa hè, do ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) dẫn đầu. Hình ảnh nhận được nhiều thông tin trái chiều. Tuy nhiên, ông Tú thừa nhận việc lấn chiếm vỉa hè của gia đình là sai và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 trong việc dẹp vỉa hè.

Sau thời gian dài bị cấm đoán, bị trật tự đô thị đuổi chạy khắp các vỉa hè, nay 20 hộ bán hàng rong đã được bố trí chỗ bán trên vỉa hè của phố hàng rong đầu tiên ở Sài Gòn. (Ảnh: Phạm Nguyễn)
Sau thời gian dài bị cấm đoán, bị trật tự đô thị đuổi chạy khắp các vỉa hè, nay 20 hộ bán hàng rong đã được bố trí chỗ bán trên vỉa hè của phố hàng rong đầu tiên ở Sài Gòn. (Ảnh: Phạm Nguyễn)

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội được lát đá tự nhiên thay cho gạch như trước đây. Có giá thành khá cao, loại đá này chịu lực tốt, tạo bề mặt vỉa hè bằng phẳng và có độ bền lâu hơn vật liệu cũ. (Ảnh: Toàn Vũ)
Nhiều tuyến phố ở Hà Nội được lát đá tự nhiên thay cho gạch như trước đây. Có giá thành khá cao, loại đá này chịu lực tốt, tạo bề mặt vỉa hè bằng phẳng và có độ bền lâu hơn vật liệu cũ. (Ảnh: Toàn Vũ)

Sáng nay 2/9, hòa vào không khí tưng bừng ngày Quốc khánh, 100 cặp đôi náo nức tham gia lễ cưới tập thể tại TPHCM. Họ là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người sống chung, kết hôn từ lâu nhưng không có điều kiện tổ chức lễ cưới. (Ảnh: Nguyễn Quang)
Sáng nay 2/9, hòa vào không khí tưng bừng ngày Quốc khánh, 100 cặp đôi náo nức tham gia lễ cưới tập thể tại TPHCM. Họ là người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều người sống chung, kết hôn từ lâu nhưng không có điều kiện tổ chức lễ cưới. (Ảnh: Nguyễn Quang)

“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Ra (hành nghề chạy xe ôm ở TPHCM) đang giữ chiếc xe đạp thể thao của người đàn ông bị tai nạn giao thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Ông Ra mong muốn chủ sở hữu tài sản này sớm liên hệ nhận lại xe. (Ảnh: Đăng Lê)
“Hiệp sĩ” Nguyễn Văn Ra (hành nghề chạy xe ôm ở TPHCM) đang giữ chiếc xe đạp thể thao của người đàn ông bị tai nạn giao thông trên đại lộ Phạm Văn Đồng. Ông Ra mong muốn chủ sở hữu tài sản này sớm liên hệ nhận lại xe. (Ảnh: Đăng Lê)

Đang điều khiển xe máy đi trên đường, ông Đông ở Kim Sơn (Ninh Bình) bất ngờ va chạm vào xe xích lô chở tôn đang quay đầu trên đường. Bị tôn cứa trúng cổ, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Đây là một trong nhiều vụ tai nạn chết người do xe chở tôn gây ra.
Đang điều khiển xe máy đi trên đường, ông Đông ở Kim Sơn (Ninh Bình) bất ngờ va chạm vào xe xích lô chở tôn đang quay đầu trên đường. Bị tôn cứa trúng cổ, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Đây là một trong nhiều vụ tai nạn chết người do xe chở tôn gây ra.

Công an quận 2, TPHCM xác nhận, đã nhận được đơn yêu cầu điều tra về nghi án chó, mèo bị đầu độc hàng loạt ở “phố Tây” phường Thảo Điền. Theo người dân thì đã có 10 con vật (9 chó, 1 mèo) chết vì bị đầu độc trong vài ngày qua mà đa số đều bị đầu độc ngay trong sân nhà của họ. (Ảnh: Đăng Lê)
Công an quận 2, TPHCM xác nhận, đã nhận được đơn yêu cầu điều tra về nghi án chó, mèo bị đầu độc hàng loạt ở “phố Tây” phường Thảo Điền. Theo người dân thì đã có 10 con vật (9 chó, 1 mèo) chết vì bị đầu độc trong vài ngày qua mà đa số đều bị đầu độc ngay trong sân nhà của họ. (Ảnh: Đăng Lê)

Dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa (phía Nam cầu Trần Phú, TP Nha Trang) xây “vượt rào” quy hoạch 43 tầng (vượt 3 tầng), đã không được cấp nước và thi công điện sinh hoạt. (Ảnh: Thủy Nguyên)
Dự án Tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa (phía Nam cầu Trần Phú, TP Nha Trang) xây “vượt rào” quy hoạch 43 tầng (vượt 3 tầng), đã không được cấp nước và thi công điện sinh hoạt. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Quang Phong (tổng hợp)