Khánh thành các phòng học chức năng do chính phủ Ba Lan viện trợ

(Dân trí) - Sáng nay, 21/1, tại trường THPT Việt Nam - Ba Lan, Hà Nội đã diễn ra lễ khánh thành dự án “Cung cấp thiết bị giảng dạy và học tập cho trường trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan”.

Đây là dự án viện trợ không hoàn lại đầu tiên của Chính phủ Ba Lan cho Trường trung học phổ thông Việt Nam - Ba Lan với tổng số tiền viện trợ hơn 154.220 USD.
 
Dự án này sẽ cung cấp đầy đủ thiết bị giảng dạy và học tập hiện đại cho khu phòng học chức năng của trường, bao gồm: Phòng học Sinh vật, phòng Hoá, phòng Lý, phòng vi tính, phòng học ngoại ngữ và phòng nghe nhìn. Ngoài ra, dự án còn lắp đặt hệ thống điều hoà không khí, chiếu sáng và các thiết bị văn phòng cho các phòng học nói trên.
 
Khánh thành các phòng học chức năng do chính phủ Ba Lan viện trợ - 1
Hiệu trưởng trường THPT Việt Nam - Ba Lan trao quà cảm ơn với Ngài Đại sứ
 
Phát biểu tại buổi lễ, ngài Miroslaw Gajewski - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Ba Lan tại Việt Nam thể hiện sự mong muốn thông qua dự án này chất lượng giảng dạy và học tập của trường sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời thông qua dự án, tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước Ba Lan - Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn. Ngài nhấn mạnh: “Đây là dự án đầ tiên nhưng chắc chắn không phải là dự án cuối cùng của Chính phủ Ba Lan với trường THPT Việt Nam - Ba Lan”.
 
Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của các vị khách Ba Lan và Việt Nam, Ngài Miroslaw Gajewski, cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ GD-ĐT và ông Phạm Đức Doanh - Hiệu trưởng trường Việt Nam - Ba Lan đã cắt băng khánh thành khu phòng học chức năng.

Tiến Nguyên