Quảng Trị:

Khánh thành bến thả hoa bên sông Thạch Hãn

(Dân trí) - Ngày 26/7, nhà tưởng niệm - bến thả hoa tưởng nhớ đến những đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh cho công cuộc chiến đấu giải phóng quê hương, đất nước đã khánh thành bên dòng sông Thạch Hãn (Quảng Trị).

Bến thả hoa nằm trong cụm công trình Đài tưởng niệm Thành cổ, tháp chuông Thành cổ, quảng trường Thành cổ và nhà hành lễ, đã tạo nên khu quy hoạch thống nhất, đồng bộ, những điểm nhấn của quần thể di tích Thành cổ Quảng Trị.

Bến thả hoa có lầu chuông, lầu trống với tổng diện tích sàn 240 m2 được xem là công trình phục vụ nhân dân cả nước mỗi khi về với Thành cổ Quảng Trị để thăm viếng, dâng hương, thả hoa cho những người anh hùng đã ngã xuống để giải phóng quê hương, đất nước. Đây là công trình tượng niệm anh hùng liệt sỹ do Ngân hàng Công thương Việt Nam tặng tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngân hàng này đã tổ chức lễ khánh thành Tháp chuông và Đại hồng chung tại Thành cổ Quảng Trị nặng gần 9 tấn, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, góp phần tri ân những người đã khuất và làm dịu nỗi đau của những người đang sống.

Cùng với khánh thành bến thả hoa bên sông Thạch Hãn, nhằm kỷ niệm 62 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, từ ngày 24-26/7, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Quảng Trị đã làm Lễ tâm linh (bên sông Thạch Hãn), thắp nến tại Nghĩ trang Đường 9 và tiến hành đại lễ tưởng niệm anh linh cho hàng vạn chiến sỹ đã hy sinh trên mảnh đất Quảng Trị.

An Hạ