Đắk Lắk:

Khẩn trương tìm kiếm 2 học sinh bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Khi đang lội xuống sông Krông Ana chơi, 2 học sinh lớp 7 đã bị nước cuốn trôi. Sau hơn 15 giờ tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Sáng 7/12, ông Võ Vinh - Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk), cho biết trên địa bàn xã xảy ra vụ 2 học sinh bị đuối nước vào chiều ngày 6/12, đến nay lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm hai cháu bé.


Hàng trăm người dân đổ về khu vực nơi 2 học sinh mất tích (ảnh CTV)

Hàng trăm người dân đổ về khu vực nơi 2 học sinh mất tích (ảnh CTV)

Hai học sinh mất tích được xác định là cháu Mai Văn Tin và Ngô Văn Bình (học sinh lớp 7, ngụ xã Quảng Điền).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 6/12, cháu Tin và cháu Bình được nghỉ học nên đã cùng nhau chạy xe đạp đến khu vực cầu treo thôn Hải Châu (xã Bình Hòa) bắc qua sông Krông Ana để chơi. Sau đó, cả 2 xuống bờ sông thì không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Cũng theo ông Vinh, có một người phụ nữ đã phát hiện sự việc nhưng không kịp cứu các cháu.

Những ngày qua địa phương có mưa lớn, nước chảy xiết nên lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy 2 học sinh bị nạn. “Trong sáng nay đội cứu hộ sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm nạn nhân”, ông Vinh thông tin.

Thúy Diễm